31/01/2018 14:22 GMT+7

'Cắt ngọn' công trình nhà xây trái phép ở Lý Sơn

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Lần đầu tiên chính quyền huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) kiên quyết "cắt ngọn" công trình xây vượt phép. Đây được xem là hành động mạnh tay xử lý nạn xây dựng tràn lan và không tuân thủ giấy phép tại huyện đảo Lý Sơn.

Cắt ngọn công trình nhà xây trái phép ở Lý Sơn - Ảnh 1.

Công trình xây trái phép bị chính quyền huyện Lý Sơn "cắt ngọn" - Ảnh: T.M

Chiều 31-1, ông Nguyễn Viết Vy, bí thư huyện ủy Lý Sơn cho biết lãnh đạo huyện vừa chỉ đạo đội quản lý trật tự đô thị xử lý cắt ngọn công trình xây dựng vượt phép của ông Thái Quang Dương (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn).

Theo đó, giấy phép xây dựng huyện Lý Sơn cấp cho ông Dương xây nhà 4 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ông Dương đã cho xây thêm 1 tầng. Ngay sau đó đội quản lý trật tự Xây dựng đô thị và môi trường huyện Lý Sơn đã lập biên bản và tiến hành tháo dỡ tầng xây trái phép của nhà ông Dương.

Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền huyện đảo Lý Sơn "rắn tay" với công trình nhà của người dân tại địa phương.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trong xây dựng ở huyện đảo Lý Sơn rất nhiều, tuy nhiên do một số nguyên nhân khác nhau nên việc xử lý còn nương tay. 

"Để chấn chỉnh tình trạng này, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng vi phạm", ông Vy nói.

Trước đó, ba lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Lý Sơn và Ban thường vụ huyện này bị tỉnh Quảng Ngãi xử lý kỷ luật vì để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên