22/08/2012 03:11 GMT+7

Cắt dây rốn sau 3 phút

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Telegraph)
BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Telegraph)

TT - Càng ngày càng thêm nhiều chứng cứ cho thấy cắt dây rốn sau ba đến năm phút có lợi cho bé thay vì cắt ngay trong vòng 30 giây sau sinh.

Phác đồ kẹp và cắt dây rốn sớm sau khi sinh được áp dụng phổ biến vì giảm nguy cơ vàng da sau sinh. Tuy nhiên, nghiên cứu từ năm 2007 đã theo dõi 1.700 trẻ được sinh ra ở Mỹ. Việc cắt dây rốn sau hai phút cho thấy giảm nhẹ tình trạng thiếu máu ở trẻ mà cũng không làm tăng nguy cơ vàng da cho bé.

Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Thụy Điển cũng cho kết quả giảm được tình trạng thiếu sắt từ 6% xuống 1% trên tổng số trẻ nếu được kẹp và cắt dây rốn sau ba phút, đồng thời cũng không tăng vàng da và biến chứng khác.

Hiện tại, phác đồ cắt dây rốn sớm vẫn còn được áp dụng, nhưng với nhiều chứng cứ mới đây thì các nhà khoa học Anh đang xem xét cập nhật thêm.

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên