10/04/2020 17:51 GMT+7

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Những ngày gần đây nhiều gia đình ở làng hoa Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phải cắt bỏ hoa hồng, cúc, đồng tiền để giữ gốc. Không ít gia đình mất trắng cả vụ lys vì hoa nở nhưng không bán được.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 1.

Hoa lys đầu tư gần 100 triệu đồng một sào nhưng không bán được đành chặt bỏ, cả vườn hoa tan tác - Ảnh: Q.TH.

Theo UBND phường Tây Tựu, tổng diện tích trồng hoa, rau trên địa bàn khoảng 723,4ha, trong đó 435ha trồng hoa là diện tích thuê ngoài, 284,9ha trồng hoa là diện tích đất địa phương và 3,5ha trồng rau các loại.

Lãnh đạo UBND phường Tây Tựu cho biết tình trạng hoa nở nhưng không bán được phường đã ghi nhận cụ thể, biết người dân bị thiệt hại, nhưng đang giai đoạn rất khó khăn do dịch COVID-19 nên cũng đành chịu.

Khảo sát ban đầu, nhiều hộ trồng hoa đã thiệt hại hàng chục triệu đồng, còn những gia đình đầu tư chuyên nghiệp trồng lys con số đã lên cả trăm triệu đồng.

Nghề trồng hoa ở làng Tây Tựu bắt đầu từ những năm 30 của thế kỷ trước. Hiện hầu hết người dân sinh sống trên địa bàn phường sống bằng nghề trồng hoa nhưng suốt mấy tháng nay ai cũng "ngồi trên đống lửa" vì hoa không có nơi tiêu thụ.

"Giờ chỉ mong sắp tới những hộ thuê đất, vay vốn phát triển kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được hưởng chính sách nhất định" - lãnh đạo phường cho biết thêm.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 2.

Hoa hồng đến vụ không bán được phải cắt bỏ, đổ đầy đường đê - Ảnh: Q.TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 3.

Luống hồng trắng trong vườn cũng đang nở bung vì không ai mua - Ảnh: Q.TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 4.

Và vườn hồng đỏ này cũng sắp phải cắt bỏ vì đã nở gần hết nhưng không có người mua - Ảnh: Q.TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 5.

Bà Chu Thị Thủy, 53 tuổi, thôn 3, phường Tây Tựu bên 2 sào hoa cúc đã đến ngày thu hoạch nhưng chưa tìm được mối bán - Ảnh: Q.TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 6.

Hoa hồng các loại đến vụ được nhà vườn cắt bày bên đường, may thì có thương lái đến thu mua - Ảnh: Q.TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 7.

Người trồng hoa truyền thống Tây Tựu đang "đứng ngồi không yên" vì hoa - Ảnh: Q. TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 8.

Ông Hòa, 70 tuổi, thôn 1, phường Tây Tựu ngậm ngùi cắt bỏ những bông cúc đã nở bung để bỏ - Ảnh: Q.TH.

Cắt bỏ vườn hoa đổ ra đường đê - Ảnh 9.

Ông Hòa cho biết hoa nở thì phải cắt để giữ gốc nhưng cũng không ai mua - Ảnh: Q. TH.

Dân Hạ Lôi thất thần nhìn hoa úa trong những ngày cách ly Dân Hạ Lôi thất thần nhìn hoa úa trong những ngày cách ly

TTO - Thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) phong tỏa 28 ngày do có người nhiễm COVID-19. Nhiều vườn hoa đang hoặc sắp đến thời kỳ thu hoạch có nguy cơ bỏ, héo úa do mọi hoạt động giao thương với bên ngoài bị ngưng trệ.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên