Phóng to |
Các bác sĩ đã phát hiện một khối mờ đồng nhất ở thùy dưới phổi trái kích thước 6,5x5,5cm, bên trong có nhiều khối dạng nang và có động mạch nuôi riêng; bên phổi phải cũng có một khối như vậy. Các bác sĩ nhận định đây là một dạng bệnh lý bẩm sinh ở phổi, gọi là phổi biệt trí.
Bé đã được lên lịch mổ cắt bỏ phần phổi dư bên trái trước để hạn chế tình trạng nhiễm trùng. Ca mổ tiến hành thuận lợi và kíp phẫu thuật đã cắt trọn được thùy phổi gây bệnh. Hiện bé đã ổn định, bớt khò khè, ăn uống tốt và đã xuất viện. Bé sẽ nhập viện lần nữa để giải quyết triệt để phần phổi biệt trí bên phải.
Kíp mổ gồm bác sĩ Trương Đình Khải, bác sĩ Vũ Trường Nhân cho biết bệnh phổi biệt trí là một dị dạng bẩm sinh chiếm khoảng 6% các dị dạng ở phổi. Dị tật này xảy ra trong quá trình hình thành phổi trong thời kỳ bào thai. Một phần phổi không phát triển bình thường và tách ra khỏi mô phổi bình thường xung quanh và được nuôi bởi một hệ thống mạch máu riêng nên có tên là phổi biệt trí.
Phần phổi biệt trí này hầu như không có chức năng hô hấp và là nguyên nhân gây nhiễm trùng phổi dẫn đến tình trạng bệnh nhi cứ sốt, ho, khó thở kéo dài dù được điều trị bằng nhiều loại thuốc. Trường hợp phổi biệt trí cả hai bên phổi này lại cực kỳ hiếm.
Bác sĩ lưu ý thêm các trường hợp ho, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân nên được tầm soát tại các bệnh viện có chuyên khoa hô hấp để phát hiện sớm các bệnh lý dị dạng bẩm sinh ở phổi nếu có.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận