
Alcaraz lấy hình mẫu từ chức vô địch huyền thoại của Nadal năm 2009 để làm động lực - Ảnh: AFP
Dù phải trải qua trận bán kết kéo dài 5 giờ đồng hồ đầy bào mòn thể lực, Alcaraz vẫn bước vào trận chung kết Giải Úc mở rộng 2026 (tối 1-2) với nguồn năng lượng kinh ngạc.
Chia sẻ với khán giả, tay vợt người Tây Ban Nha tiết lộ rằng anh đã lấy hình mẫu từ chức vô địch huyền thoại của Nadal năm 2009 làm kim chỉ nam cho mình.
“Tôi luôn nghĩ về cách mà Nadal đã hồi phục thần kỳ sau trận bán kết nghẹt thở với Verdasco để rồi đánh bại Federer trong trận chung kết năm đó. Việc có sự cổ vũ trực tiếp của Nadal trên khán đài sân Rod Laver Arena đã tiếp thêm cho tôi một tinh thần thép và tâm thế vững vàng để lật ngược thế cờ trước Novak Djokovic”, Alcaraz nói.
Nhìn lại diễn biến trận chung kết, Alcaraz thừa nhận anh đã phải đối mặt với một Djokovic đầy thăng hoa và gần như không thể bị đánh bại trong set đầu tiên.
Tuy nhiên thay vì hoảng loạn, nhà vô địch trẻ tuổi đã chọn cách giữ thái độ tích cực và thay đổi chiến thuật một cách linh hoạt. Alcaraz tin rằng trong quần vợt thì chỉ cần một điểm số hay một cảm giác bóng đúng lúc cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện.
Sự điềm tĩnh này đã giúp anh tận dụng những sai lầm nhỏ của huyền thoại người Serbia trong set 2, để rồi làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp ở độ tuổi kỷ lục.
Khi được hỏi về tham vọng thâu tóm cả 4 Grand Slam trong năm 2026, Alcaraz tỏ ra vô cùng khiêm tốn khi cho rằng đó là một thử thách khổng lồ.
Thay vì tự tạo áp lực cho mình, tay vợt số 1 thế giới chọn cách tập trung tối đa cho Roland Garros sắp tới với những kỷ niệm tuyệt vời tại Paris.
Bên cạnh các danh hiệu cá nhân, Alcaraz còn bày tỏ khao khát được mang vinh quang về cho Tổ quốc Tây Ban Nha thông qua đấu trường Davis Cup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận