08/11/2019 10:22 GMT+7

Cặp vợ chồng Ấn Độ bị ném đá tới chết vì không ‘môn đăng hộ đối’

THỤY TRÂM
THỤY TRÂM

TTO - Một cặp vợ chồng ở Ấn Độ đã bị người thân của cô dâu ném đá tới chết khi họ về thăm nhà sau quãng thời gian bỏ trốn. Lý do chỉ vì hôn sự không môn đăng hộ đối.

Cặp vợ chồng Ấn Độ bị ném đá tới chết vì không ‘môn đăng hộ đối’ - Ảnh 1.

Nạn giết người vì bảo vệ danh dự gia đình đang hoành hành ở Ấn Độ - Ảnh: AFP

Cặp vợ chồng 29 tuổi sống cùng làng ở bang Karnataka phía nam Ấn Độ. Họ kết hôn 3 năm trước bất chấp sự phản đối của hai gia đình rồi chuyển tới sinh sống tại Bengaluru và vài thành phố khác cùng bang. Họ có với nhau 2 đứa con.

Chuyện không may xảy đến khi họ quyết định quay trở về nơi ở cũ để thăm gia đình hai bên.

"Họ đã bị dân làng phát hiện rồi báo với anh trai cô dâu. Người anh này sau đó tập hợp một đám đông tấn công cặp vợ chồng và ném đá họ tới chết" - ông Gur Shanth, cảnh sát địa phương, nói với hãng tin AFP.

"Ba trong số các hung thủ đã được xác định, gồm cả anh trai và chú của cô dâu", ông Gur Shanth cho biết thêm.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi những vụ được xem là "giết người vì danh dự" thường xảy ra ở các vùng nông thôn Ấn Độ.

Những hành động bạo lực này thường được thực hiện bởi người thân hoặc già làng để bảo vệ "danh dự" của gia đình.

Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy có 1.000 trong số 5.000 vụ giết người như vậy xảy ra ở Ấn Độ.

'Vợ chồng tôi không hề bạo dâm, phòng không hư hỏng gì'

TTO - Một cặp vợ chồng đang kiện một công ty du thuyền du lịch vì có thể bị đuổi khi chưa kịp tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ do quá ồn ào khi "hành sự", trong khi vợ chồng họ 'không hề bạo dâm, phòng không hư hỏng gì'...

THỤY TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên