23/11/2022 09:04 GMT+7

Cặp song sinh chào đời từ phôi đông lạnh từ 30 năm trước

MINH HẢI (Theo Abcnews)
MINH HẢI (Theo Abcnews)

TTO - Một cặp vợ chồng ở Oregon, Mỹ vừa chào đón cặp song sinh từ phôi thai được đông lạnh cách đây 30 năm. Đây có thể là phôi thai đông lạnh lâu nhất phát triển và chào đời thành công.

Cặp song sinh chào đời từ phôi đông lạnh từ 30 năm trước - Ảnh 1.

Cặp song sinh Lydia và Timothy của vợ chồng anh Philip và chị Rachel Ridgeway chào đời từ phôi được đông lạnh vào ngày 22-4-1992 - Ảnh: NEDC

Đây là một trường hợp rất thú vị trong sản khoa.

Hiến phôi là khi phôi được lấy ra từ một cá nhân và chuyển cho một cá nhân khác. Đôi khi phôi được đông lạnh để chúng được bảo quản và sử dụng sau này. Quá trình này gọi là "đông lạnh phôi". Theo thống kê, tỉ lệ thành công trên mỗi lần chuyển phôi đông lạnh là 49%.

Vợ chồng Philip và Rachel Ridgeway (sống tại bang Oregon, Mỹ) đã có bốn đứa con 8, 6, 3 và 1 tuổi nhưng vẫn muốn có thêm con.

Cả hai tìm đến Trung tâm Hiến tặng phôi quốc gia (NEDC) ở thành phố Knoxville, bang Tennessee để "tìm những phôi lâu nhất, đã bị bỏ qua nhiều lần".

Các thông tin về chiều cao, cân nặng của người hiến phôi đều được vợ chồng anh Philip tìm hiểu rõ, nhưng đó không phải là tiêu chí lựa chọn phôi của họ.

"Chúng tôi muốn sinh ra những đứa con nuôi và muốn chọn những phôi thai ít được chú ý nhất", Philip, hiện là kỹ sư phần mềm, chia sẻ.

Riêng đối với Rachel, việc biết hai phôi được tạo ra từ năm 1992 là điều vô cùng thú vị. "Tôi sinh ra trước đó chỉ 3 năm. Có lẽ họ đã chờ đợi rất lâu rồi. Chúa đã tạo ra sự sống cho những phôi này, vậy thì cũng nên mang đến cho chúng những người bố người mẹ".

Những phôi thai được rã đông vào ngày 28-2-2022 sau gần 30 năm. Ba phôi sống sót và được chuyển vào tử cung của Rachel, cuối cùng cô mang thai một cặp song sinh và sinh thành công ngày 31-10.

Rachel hiện đang là bà nội trợ, cô cho biết bản thân không thấy sự khác biệt nào khi mang thai lần này so với 4 lần trước đó.

Hai em bé song sinh Lydia và Timothy Ridgeway chào đời đã phá vỡ kỷ lục em bé Molly Gibson (Mỹ) chào đời từ phôi thai trữ đông lâu 27 năm trước đó.

Theo Michael A. Thomas, M.D., chủ tịch Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ, phôi thai có thể đông lạnh trong thời gian hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Sự tiến bộ của khoa học đã giúp tỉ lệ rã đông phôi thành công tăng lên. Nhưng các phôi sau khi được rã đông cần phải đủ khỏe mạnh để được chuyển vào cơ thể người mẹ.

Lần đầu tiên nuôi thành công hai bé song sinh sinh non ở tuần thai 25, chỉ nặng 500g/bé Lần đầu tiên nuôi thành công hai bé song sinh sinh non ở tuần thai 25, chỉ nặng 500g/bé

TTO - Hai bé song sinh sinh non một trai một gái, sinh tháng 5-2022 ở tuần thai 25 vừa được xuất viện hôm nay 5-10, lúc này mỗi bé đã nặng 3,4 - 3,6kg, đều rất kháu khỉnh và khỏe mạnh.

MINH HẢI (Theo Abcnews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên