22/12/2016 17:56 GMT+7

U-21 HAGL gặp U-21 Yokohama ở bán kết

TTO
TTO

TTO - Tối 22-12, ở lượt đấu cuối bảng B Giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên, U-21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đá bại U-21 Gangwon (Hàn Quốc) 3-1 trên sân Thống Nhất và giành suất cuối vào bán kết.

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía U-21 HAGL. Chỉ sau 17 phút, U-21 HAGL đã dễ dàng có hai bàn thắng và cả hai đều được thực hiện bởi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Bàn thắng đầu tiên đến từ sai lầm của thủ môn Kim Juheon với tình huống phát bóng lập bập như một cầu thủ nghiệp dư. Bóng bật chân trung vệ An Sung Min bay trở ngược lại trước vòng cấm, tạo cơ hội cho Văn Toàn thoát xuống mở tỉ số trận đấu (phút 13).

Bốn phút sau, Văn Toàn một lần nữa tỏa sáng với pha đột phá qua hai hậu vệ U-21 Gawon rồi tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Kim Juheon, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-21 HAGL.

Ngoài hai bàn thắng này, U-21 HAGL còn tạo ra ít nhất 10 cơ hội nữa nhưng đáng tiếc các chân sút của họ đều không tận dụng được, trong đó ba lần bóng chạm vào xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Kim Juheon.

Trong khi đó, dù chỉ có một cơ hội duy nhất nhưng U-21 Gangwon cũng có bàn thắng. Cầu thủ đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U-21 Gangwon là tiền vệ Lee He Min với cú dứt điểm từ cự li khoảng 30m, đưa bóng vượt qua tầm với thủ môn Văn Trường rồi chạm mép dưới xà ngang vào lưới.

Ngay sau khi bị thủng lưới, U-21 HAGL tràn lên tấn công và Công Phượng đã tỏa sáng với pha solo qua ba cầu thủ Gangwon rồi ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho U-21 HAGL ở phút 83.

Thắng 3-1, U-21 HAGL giành vị trí thứ hai bảng B với 3 điểm và giành suất cuối cùng vào bán kết. Đối thủ của U-21 HAGL ở bán kết là đội U-21 Yokohama (nhất bảng A). Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18g ngày 24-12 trên sân Thống Nhất.

Ở trận bán kết còn lại, U-21 Thái Lan (nhất bảng B) sẽ gặp U-21 VN (nhì bảng A) vào lúc 18g ngày 25-12.

Diễn biến trận đấu:

Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 thuộc về U-21 HAGL.

Công Phượng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho U-21 HAGL. Ảnh: N.K

VAAAOOO...! 3-1 cho U-21 HAGL, Công Phượng ghi bàn. Phút 83, từ pha lên bóng ở trung lộ, Công Phượng dùng kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ Gangwon rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Kim Juheon, nâng tỉ số lên 3-1 cho HAGL.

Video clip bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho U-21 HAGL của Công Phượng. Nguồn: VTV6

VAAAOOO...! 1-2 cho U-21 Gangwon, Lee He Min ghi bàn. Phút 75, từ pha lên bóng ở trung lộ, Lee He Min tung cú dứt điểm từ cự li khoảng 30m đưa bóng vào góc cao làm bó tay thủ môn Văn Trường, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U-21 Gangwon.

Video clip bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U-21 Gangwon của Lee He Min. Nguồn: VTV6

Hiệp 2 trận U-21 HAGL - Gangwon đã bắt đầu.

Trong 45 phút đầu, U-21 Gangwon không tạo được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Văn Trường.

Phút 45+2, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, U-21 HAGL đang dẫn trước U-21 Gangwon 2-0.

Văn Toàn (trái) - tác giả cả hai bàn thắng của U-21 HAGL.

VAAAOOO...! 2-0 cho U-21 HAGL, Văn Toàn ghi bàn. Phút 17, từ đường chuyền tinh tế của Văn Thanh, Văn Toàn thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Kim Juheon, nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL.

Video clip bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U-21 HAGL của Văn Toàn. Nguồn: VTV6

VAAAOOO...! 1-0 cho U-21 HAGL, Văn Toàn ghi bàn. Phút 13, từ pha phát bóng lên bất cẩn của thủ môn Kim Juheon, trung vệ An Sung Min (4) khống chế bóng không tốt để bóng bật ngược trở lại vòng cấm. Nhanh như cắt Văn Toàn thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Kim Juheon, mở tỉ số cho U-21 HAGL.

Video clip bàn mở tỉ số cho U-21 HAGL của Văn Toàn. Nguồn: VTV6

Hậu vệ U-21 Gangwon ngăn cản pha đột phá của Công Phượng (áo trắng). Ảnh: N.K

U-21 Gangwon chơi bóng hồn nhiên như đội bóng học sinh. Dù vậy, U-21 HAGL vẫn chưa có bàn thắng

Khán giả đến sân Thống Nhất hôm nay vắng hơn hẳn so với trận U-21 HAGL gặp U-21 Thái Lan. Cũng dễ hiểu khi đại diện Hàn Quốc không "hot" bằng U-21 Thái Lan

Trận đấu giữa U-21 HAGL và Gangwon đã bắt đầu. U-21 HAGL mặc áo trắng.

Công Phượng (trái) và Xuân Trường trước trận đấu với U-21 Gangwon. Ảnh: N.K

 

Các cầu thủ U-21 HAGL khởi động trước trận đấu. Ảnh: N.K

 

Ở bảng A, U-21 Thái Lan đã giành suất đầu tiên vào bán kết sau hai trận toàn thắng. Còn U-21 HAGL và U-21 Gangwon đều chưa có điểm nào. Tuy nhiên, với hiệu số tốt hơn (U-21 HAGL có hiệu số -1, U-21 Gangwon hiệu số -4) nên chỉ cần hòa sẽ có mặt vào bán kết.  

Ở trận đấu diễn ra trước đó (bảng A), U-21 VN đã thua U-21 Yokohama 0-1. Kết thúc bảng A, U-21 Yokohama xếp nhất bảng với hai trận toàn thắng. U-21 VN và U-21 Myanmar có cùng một điểm nhưng với hiệu số tốt hơn (U-21 VN có hiệu số -1, U-21 Myanmar hiệu số -3), U-21 VN đã nối gót U-21 Yokohama vào bán kết.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U-21 HAGL: Lê Văn Trường, Đăng Tuấn, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, A Hoàng,Thanh Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng

U-21 Gangwon: Kim Juheon, An Sung Min, Park Jun Ha, Kim Taeh Hyeon, Lee He Min, Kim Soo Huyn, Cho Hyeong Jun, Choi Huyung Joon, Sin You Kim, Noh Min Woo, Oh Jaeseok

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên