13/05/2022 08:24 GMT+7

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia

Nhóm PV Thể Thao
Nhóm PV Thể Thao

TTO - Trong ngày thi đấu 13-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm tổng cộng 14 huy chương vàng để tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 24 huy chương vàng. Xếp thứ hai là Malaysia có 11 huy chương vàng...

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Mở hàng "ngày vàng" cho Việt Nam là vận động viên Phạm Quốc Khánh khi anh đoạt HCV nội dung Nam đao nam môn wushu với 9,70 điểm, cũng ở nội dung này Nông Văn Hữu đoạt HCĐ với 9,67 điểm.

Ngay sau thành công của Quốc Khánh, wushu lại có huy chương vàng thứ hai ở nội dung kiếm thuật nữ.  VĐV Dương Thúy Vi đã xuất sắc hoàn thành phần thi ở nội dung kiếm thuật nữ với số điểm 9.70 để giành huy chương vàng thứ hai cho wushu, cũng là tấm huy chương vàng thứ hai trong ngày của đoàn thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên sau đó đáng tiếc cho wushu khi niềm hi vọng vàng đã té ngã chấn thương khá nặng khi đang thi đấu nội dung Thái cực quyền nam.

Tiếp nối thành công của wushu, rowing đã giành liên tiếp 2 tấm huy chương vàng. Đầu tiên là các cô gái Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Giang, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Thảo giành HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo với thành tích 7 phút 11,326 giây. Rồi Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ giành huy chương vàng thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo thành tích 8 phút 11,551 giây.

Vào buổi chiều và tối, đoàn thể thao Việt Nam lại có thêm 9 huy chương vàng: Vũ Thành An (kiếm chém nam),  Nguyễn Thị Thanh Trâm (70kg nữ, kurash), Phạm Văn Mách (55kg nam, thể hình),  Đặng Thanh Tùng (65kg nam, thể hình), đội tuyển Việt Nam (Thể dục dụng cụ đồng đội nam), Nguyễn Thị Hằng Nga (48kg nữ, kickboxing), Huỳnh Văn Tuấn (51kg nam, kickboxing)., Huỳnh Thị Kim Vàng (65kg nữ, kickboxing), Nguyễn Thế Hưởng (67kg nam, kickboxing). Nguyễn Quang Huy (60kg nam, kickboxing).

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 2.

Các môn võ được chờ đợi sẽ mang về huy chương vàng cho Việt Nam trong ngày 13-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TTO sẽ cập nhật diễn biến các môn thi đấu trong ngày...

Tính đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 13 huy chương vàng trong ngày 13-5, các vận động viên đoạt HCV gồm:

* Wushu (2: Phạm Quốc Khánh (nam đao nam), Dương Thuý Vi (kiếm thuật nữ).

* Rowing (2): Hồ Thị Lý - Nguyễn Thị Giang - Lường Thị Thảo - Phạm Thị Thảo (thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo), Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo).

* Đấu kiếm (1): Vũ Thành An (kiếm chém nam)

* Kurash (1): Nguyễn Thị Thanh Trâm (70kg nữ)

* Thể hình (2): Phạm Văn Mách (55kg nam), Đặng Thanh Tùng (65kg nam),

* Thể dục dụng cụ (1): đội tuyển Việt Nam (đồng đội nam)

* Kickboxing (4): Nguyễn Thị Hằng Nga (48kg nữ), Huỳnh Văn Tuấn (51kg nam)., Huỳnh Thị Kim Vàng (65kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (67kg nam).

21h30, kickboxing, Nguyễn Thế Hưởng đoạt HCV hạng cân 67kg để mang về tấm huy chương vàng thứ 23 cho thể thao Việt Nam. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 4.

Thế Hưởng ôm chầm người thân sau khi đoạt HCV ở SEA Games 31 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

20h, kickboxing, Huỳnh Thị Kim Vàng đã giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 65kg nữ để đoạt HCV thứ 3 cho kickboxing và đồng thời là HCV thứ 22 cho đoàn thể thao Việt Nam. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 5.

Huỳnh Thị Kim Vàng đã giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 65kg - Ảnh: Quang Định

19h05, bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 3-1 (25-17, 25-18, 18-25 và 25-20).

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 6.

Ảnh: Hoàng Tùng

18h45, kickboxing, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga đã đoạt HCV hạng cân 48kg nữ. Đây là huy chương vàng thứ hai của kickboxing và đồng thời là huy chương vàng thứ 21 của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Hằng Nga với tấm HCV hạng cân 48kg nữ - Ảnh: Quang Định

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Hằng Nga đã đoạt HCV hạng cân 48kg nữ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

18h41, kickboxing, võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn đoạt HCV hạng cân 51kg nam.

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 9.

Đồ họa: An Bình

17h35, thể dục dụng cụ, đoàn Việt Nam có tấm HCV thứ 19, sau khi đội tuyển nam VN giành huy chương vàng đồng đội. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 10.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 11.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nam giành huy chương vàng đồng đội chiều 13-5, tấm huy chương quý giá - Ảnh: NAM TRẦN

17h22, thể hình, Đặng Thanh Tùng đoạt huy chương vàng thể hình 65kg nam. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 18 của đoàn thể thao Việt Nam.

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 12.

Đặng Thanh Tùng (giữa) đoạt huy chương vàng thể hình 65kg nam - Ảnh: TẤN PHÚC

17h10, thể hình, lực sĩ Phạm Văn Mách đã giành huy chương vàng thể hình hạng cân 55kg nam. Đáng chú ý khi đây là lần tiên Mách trở lại thi đấu ở SEA Games,kể từ khi anh đoạt  HCV năm 2007 tại Thái Lan. 

Ở hạng cân 60kg nam, Phạm Văn Phước đoạt huy chương bạc. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 13.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 14.

Phạm Văn Mách trên bục nhận huy chương vàng - Ảnh: TẤN PHÚC

17h, bóng chuyền, tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân gặp đối thủ Indonesia. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 15.

Ảnh: Hoàng Tùng

16h46: Nguyễn Thị Thanh Trâm giành HCV môn Kurash nội dung 70kg nữ.

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 16.

Nguyễn Thị Thanh Trâm với niềm vui sau khi giành huy chương vàng - Ảnh: HUY ĐĂNG

15h50, quần vợt, tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam thắng đối thủ Indonesia 2-0 (6-2, 6-0) ở trận ra quân nội dung đồng đội nam. Còn Trịnh Linh Giang thua Christopher Rungkat. Sau hai trận, Việt Nam hoà Indonesia 1-1.

15h10, bóng rổ, Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Philippines 21-18. Tính đến thời điểm này, tuyển nữ đã thắng 2 trận trước Philippines, Malaysia và thua Indonesia. Ở trận cuối cùng tuyển nữ gặp Campuchia.

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 17.

Vũ Thành An (thứ hai từ trái qua) trên bục nhận huy chương vàng - Ảnh: TẤN PHÚC

16h, bóng bàn, Nguyễn Anh Tú đã lội ngược dòng ngoạn mục thắng Padasak Tanviriyavechakul 3-2 dù bị dẫn trước 0-2 ở trận đơn đầu tiên của nội dung đồng đội nam. 

Ở trận đơn thứ hai, Nguyễn Đức Tuân thắng Phakpoom Sanguansin 3-2 để giúp tuyển Việt Nam dẫn trước Thái Lan 2-0. 

Đến trận thứ 3, Việt Nam cũng giành chiến thắng để kết thúc 3 trận với chiến thắng 3-0. 

15h05, đấu kiếm, Vũ Thành An đã vượt qua đối thủ người Thái Lan với tỉ số 15-7 để đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên của môn đấu kiếm ở SEA Games 31. 

Đây cũng là tấm HCV thứ 4 liên tiếp của Vũ Thành An cho Việt Nam ở SEA Games.

14h30, cờ vua, Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn bị Mohamad Ervan (Indonesia) cầm hoà. Với kết quả này, Ervan tạm dẫn đầu với 4 điểm, còn Trường Sơn đứng thứ hai với 3,5 điểm. Còn Trần Tuấn Minh thua kỳ thủ Quizon Daniel tạm đứng thứ 11. 

14h08: Vũ Thành An vào chung kết môn đấu kiếm nội dung kiếm chém nam sau khi đánh bại Haekerd (Thái Lan) tại bán kết.

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 18.

Kiếm thủ Vũ Thành An (phải) trong trận bán kết nội dung kiếm chém nam - Ảnh: TẤN PHÚC

13h27, đấu kiếm, Vũ Thị Hồng thất bại ở bán kết. 

13h10, đấu kiếm, Vũ Thị Hồng đã đánh bại đối thủ Thái Lan, giành vé vào bán kết kiếm ba cạnh nữ. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 19.

Vũ Thị Hồng (phải) đã đánh bại đối thủ Thái Lan để vào bán kết - Ảnh: Tấn Phúc

11h45, wushu đã khép lại ngày thi đấu 13-5 với 2 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 20.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 21.

Dương Thuý Vi (giữa) và Đặng Tiểu Bình (phải) nhận huy chương kiếm thuật nữ - Ảnh: Quang Định

11h30, rowing, Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ giành huy chương vàng thuyền đôi nữ hạng nặng một mái chèo thành tích 8 phút 11,551 giây. 

Ở nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ 2 mái chèo, đội tuyển Việt Nam đoạt HCB với thành tích 6 phút 34,444 giây. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 22.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 23.

Đội chèo thuyền nam Việt Nam - Tiến Linh

11h10, sau khi bị chấn thương gối trong màn trình diễn, tình trạng của võ sĩ Nguyễn Văn Phương đã ổn định và được cho lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. 

Mẹ của Văn Phương cho biết: "Phương đã bị đau gối từ hôm qua do tập luyện quá tải". Nhưng anh vẫn nỗ lực thi đấu trước khi bị chấn thương nặng phải nghỉ đấu.  

Nguyễn Văn Phương được các đồng đội dìu ra xe về khách sạn nghỉ ngơi sau chấn thương - Clip: Huy Đăng

10h55, rowing, các cô gái Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Giang, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Thảo đã giành Huy chương vàng nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo với thành tích 7 phút 11,326 giây. 

Rowing sau đó cũng có thêm 1 huy chương bạc thuyền 4 nam hạng nhẹ một mái chèo với thành tích 6 phút 52,879 giây. 

10h20, wushu, võ sĩ Nguyễn Văn Phương đã té ngã chấn thương khá nặng khi đang thi đấu nội dung Thái cực quyền nam. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 25.

Nguyễn Văn Phương bị chấn thương khi thi đấu - Ảnh: Quang Định

9h50, wushu, Dương Thúy Vi đã hoàn thành phần thi ở nội dung kiếm thuật nữ với số điểm 9.70 để giành huy chương vàng thứ hai cho wushu, cũng là tấm huy chương vàng thứ hai trong ngày của đoàn thể thao Việt Nam. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 26.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 27.

Dương Thúy Vi với phần thi đạt huy chương vàng ở nội dung kiếm thuật nữ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nữ vận động viên khác của Việt Nam là Đặng Tiểu Bình với điểm số 9,66 đã giành huy chương đồng. Còn huy chương bạc thuộc về vận động viên Indonesia Mauri với 9,67 điểm. 

9h30, wushu, Phạm Quốc Khánh đã đoạt HCV nội dung Nam đao nam với 9,70 điểm, cũng ở nội dung này Nông Văn Hữu đoạt HCĐ với 9,67 điểm. VĐV Lee Wai Leong Calvin (Malaysia) giành HCB với 9,68 điểm. 

9h25, wushu, Phạm Quốc Khánh nội dung Nam đao wushu. 9,70 điểm, nhiều khả năng sẽ mang tấm huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam trong ngày hôm nay. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 28.

Phạm Quốc Khánh trên bục nhận huy chương vàng - Ảnh: Quang Định

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 29.

Phạm Quốc Khánh với phần thi được 9,70 điểm - Ảnh: HUY ĐĂNG

9h: Wushu, Vận động viên Nông Văn Hữu đã bắt đầu phần thi nội dung Nam đao nam. 

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 30.

Nông Văn Hữu thi đấu nội dung Nam đao nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kurash sau khi "mở hàng" huy chương vàng cho đoàn Việt Nam đã thi đấu khá thành công những ngày sau, khi giành được tổng cộng 6 HCV và vượt chỉ tiêu đặt ra. Trong ngày hôm nay, kurash tiếp tục được kỳ vọng giành vàng khi có 3 nội dung thi đấu. 

Kickboxing cũng có 5 trận chung kết với sự góp mặt của các võ sĩ Việt Nam, trong đó có những võ sĩ rất mạnh của chúng ta như: Nguyễn Thị Hằng Nga, Thế Hưởng... được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng. 

Hai môn thể dục dụng cụ và đấu kiếm cũng được xem như "mỏ vàng" của Việt Nam sẽ khởi tranh trong ngày và chờ đợi gặt hái huy chương...

Bên cạnh đó, thể hình, cờ vua, bi sắt và wushu cũng sẽ chính thức tranh tài...

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 31.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoạt 14 HCV, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp và bỏ xa đoàn thứ hai Malaysia - Ảnh 32.
Lịch thi đấu ngày 13-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31: Đấu kiếm và thể dục dụng cụ vào trận Lịch thi đấu ngày 13-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31: Đấu kiếm và thể dục dụng cụ vào trận

TTO - Hôm nay 13-5, ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 31 cũng là ngày hứa hẹn nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam khi một số môn như đấu kiếm, thể dục dụng cụ nhập cuộc.

Nhóm PV Thể Thao
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên