11/10/2023 19:29 GMT+7

Cấp giống cà phê không đạt chuẩn: Thu hồi, đổi giống mới cho dân

Huyện Hướng Hóa thu hồi hàng chục nghìn cây giống cà phê, yêu cầu doanh nghiệp cấp giống mới đạt chất lượng, muộn nhất cuối tháng 10-2023 để kịp thời vụ.

Hộ ông Trần Xuân Nhị, xã Ba Tầng, đã làm đất nhưng giống cà phê nhận về không đạt chuẩn để trồng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hộ ông Trần Xuân Nhị, xã Ba Tầng, đã làm đất nhưng giống cà phê nhận về không đạt chuẩn để trồng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chiều 11-10, ông Hoàng Đình Bình - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - cho biết phòng này phối hợp với Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Trị, cán bộ xã, công ty cung cấp giống và các hộ dân đi kiểm tra, rà soát lại chất lượng giống ở các xã Ba Tầng, Hướng Tân và Hướng Phùng.

Cây đạt chuẩn chiều cao, cặp lá chỉ khoảng 50%

Tại các xã đã rà soát nêu trên, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của nông dân. 

Đa số nông dân bày tỏ cây giống không đạt chất lượng.

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy khoảng 50% cây đạt chiều cao và số cặp lá, tuy nhiên 100% số bầu cây không đạt kích thước.

Tại xã Ba Tầng, có 7.776 cây cà phê giống không đạt chất lượng đã được thu hồi. Cụ thể, xã này được cấp 13.600 cây cà phê giống cho 6 hộ dân, với diện tích 7ha. 

Tuy nhiên có 2 hộ dân đã trồng 5.800 cây trên diện tích 3ha. Qua kiểm tra cho thấy kích thước bầu không đảm bảo quy định, 50% cây không đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cặp lá. 

Với số cây đã trồng nhưng không đạt chất lượng, chi cục đề nghị UBND xã Ba Tầng phối hợp cán bộ chuyên môn, công ty giống tiếp tục chăm sóc, theo dõi tỉ lệ sống, và hỗ trợ cây trồng giặm với cây chết.

Cây giống cà phê không đạt chiều cao sẽ bị cỏ rác vùi lấp, khó sống khi trồng ra rẫy - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cây giống cà phê không đạt chiều cao sẽ bị cỏ rác vùi lấp, khó sống khi trồng ra rẫy - Ảnh: HOÀNG TÁO

Tương tự, xã Hướng Tân có 17.900 cây giống cấp cho 9 hộ dân. Đoàn mới kiểm tra thực tế tại một hộ dân với 5.800 cây, trong đó có nhiều cây không đảm bảo chất lượng nhưng chưa thể kiểm đếm. 

Đoàn đề nghị xã Hướng Tân tiếp tục rà soát, thu hồi cây giống không đảm bảo chất lượng.

Tại xã Hướng Phùng, đoàn ghi nhận số cây đạt dưới 50%, một số nông dân dù cây không đạt nhưng đã trồng cây giống ra vườn do đã làm đất. 

Ông Văn Viết Long - trưởng thôn Hướng Phú, xã Hướng Phùng - đề nghị nên làm cây giống tại địa phương, cho người dân tự ươm, nhà nước nghiệm thu, thanh toán.

Ông Lê Hữu Tuấn - phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa - thừa nhận số cây đạt chiều cao và cặp lá khoảng 50%. 

Ông Tuấn đề nghị người dân tiếp tục chăm sóc, nếu cây giống đạt chuẩn thì trồng, không thì báo cáo xã tổng hợp.

Doanh nghiệp cấp thay thế giống cà phê mới

Ông Hà Ngọc Dương - phó chủ tịch UBND xã Hướng Phùng - cho hay: "Một số hộ nhận giống không đạt nhưng đã trồng nên đề nghị cấp bổ sung nếu cây chết". 

"Với các hộ dân có ý kiến cây giống không đạt chất lượng, chúng tôi yêu cầu công ty cung cấp giống cấp bù cho nông dân, muộn nhất 30-10 để kịp thời vụ. Việc rà soát vẫn tiếp tục ở các xã nhận cây cà phê giống nên chưa có số liệu cuối cùng", ông Hoàng Đình Bình - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa - thông tin.

Doanh nghiệp cung cấp cây giống đồng ý rà soát lại và cấp cây giống mới thay thế cây không đạt cho nông dân. 

Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh, cuối tháng 9 đầu tháng 10-2023, huyện Hướng Hóa cấp 332.000 cây cà phê giống cho nông dân huyện theo chương trình tái canh cà phê. 

Công ty TNHH giống cây trồng vật nuôi Tân Thành (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) trúng thầu với giá gần 1,2 tỉ đồng. 

Số giống cà phê được cấp cho 195 hộ nông dân tại các xã Tân Liên, Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Ba Tầng, Hướng Việt và thị trấn Khe Sanh. 

Sau khi nhận giống, nhiều nông dân phản ánh giống cây kém chất lượng, không đảm bảo trồng trên rẫy.

Phá sản vì cà phê rồi thành công trở lại nhờ cà phê chồnPhá sản vì cà phê rồi thành công trở lại nhờ cà phê chồn

'Khi phá sản, tôi như rơi xuống đáy vực. Tôi bỏ sang Lào làm công nhân cao su. Nhưng cà phê đã ăn vào máu thịt, tôi gầy dựng lại vườn, sản xuất cà phê đặc sản, tạo nên thương hiệu cà phê chồn Madam Hương', bà Hương kể lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên