28/02/2013 07:31 GMT+7

Cấp cơ sở chậm phòng chống dịch heo tai xanh

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - Đó là nhận xét của ông Đàm Xuân Thành - phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) - tại buổi làm việc sáng 27-2 với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh.

Dịch heo tai xanh bùng phát ở Quảng TrịDịch tai xanh bùng phát nhanh ở Quảng Nam

Theo ông Thành, các biện pháp phòng chống dịch heo tai xanh cấp cơ sở, đặc biệt xã, phường, thị trấn hầu như thực hiện lỏng lẻo, cách thức quản lý ổ dịch kém, công tác tiêm phòng văcxin bao vây chống dịch triển khai chậm, địa phương giấu dịch vì e ngại ảnh hưởng đến thành tích dẫn đến dịch phát tán nhanh và lan rộng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến hết ngày 26-2 dịch heo tai xanh đã xảy ra ở 37 xã của bảy huyện. Đã có 4.417 con heo mắc bệnh tai xanh, tiêu hủy bắt buộc 1.132 con.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết dịch heo tai xanh tại Quảng Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là ở hai huyện Thăng Bình và Duy Xuyên đang có dấu hiệu bùng phát mạnh. UBND tỉnh đã đề xuất xin thêm văcxin để tiêm phòng cho heo, dự kiến 5-7 ngày nữa sẽ tiêm xong đàn heo trên địa bàn tỉnh.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên