24/02/2013 21:48 GMT+7

Dịch heo tai xanh bùng phát ở Quảng Trị

 QUỐC NAM
 QUỐC NAM

TTO - Ông Trần Đức Nhu, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Quảng Trị, cho biết đến cuối ngày 24-2, diễn biến dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh vẫn rất phức tạp.

Dịch tai xanh bùng phát nhanh ở Quảng Nam

Hiện 4 xã của bốn huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa đã phát hiện những ổ dịch lớn. Đặc biệt tại Triệu Phong, khi số heo bị bệnh ở đây vẫn tăng liên tục. Tổng số heo bị nhiễm bệnh trong toàn tỉnh đến chiều 24-2 lên đến gần 700 con, đã có 129 con chết.

Trước đó, từ ngày 21-2, ổ dịch heo tai xanh đầu tiên đã được phát hiện tại huyện Triệu Phong. Những ngày sau đó dịch bệnh tiếp tục được phát hiện tại các huyện khác. Cũng theo ông Nhu, cho đến thời điểm này UBND tỉnh Quảng Trị mới chỉ công bố dịch bệnh ở huyện Triệu Phong chứ chưa công bố trên toàn tỉnh.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức cách ly vùng dịch.

 QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên