
Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk đối mặt với cáo buộc gian lận tài chính - Ảnh: Yonhap News
Ngày 21-4, Yonhap News đưa tin Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vừa nộp đơn xin lệnh bắt giam đối với Bang Si Hyuk - Chủ tịch hội đồng quản trị HYBE - với cáo buộc giao dịch gian lận theo Luật Thị trường vốn.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra kéo dài liên quan đến hoạt động trước khi HYBE niêm yết cổ phiếu năm 2019.
Ông chủ BTS thu lợi 190 tỉ won
Theo nội dung điều tra, Bang Si Hyuk vướng cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng không có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), từ đó khiến họ bán cổ phần cho các quỹ đầu tư tư nhân hoặc công ty mục đích đặc biệt có liên quan đến ông.
Cảnh sát cho rằng trong thời điểm đó, HYBE vẫn đang tiến hành các bước chuẩn bị IPO, bao gồm thủ tục kiểm toán bắt buộc.

Bang Si Hyuk phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định làm việc đúng quy trình - Ảnh: Big Hit Music
Cơ quan điều tra nhận định sau khi HYBE niêm yết, Bang Si Hyuk đã hưởng lợi theo thỏa thuận được cho là đã ký trước với một quỹ đầu tư tư nhân, trong đó ông nhận 30% lợi nhuận từ việc bán cổ phần, tương đương khoảng 190 tỉ won, thậm chí có thể lên đến 400 tỉ won.
Đáng chú ý, quỹ đầu tư liên quan này là do một công ty quản lý có sự tham gia của lãnh đạo HYBE thành lập.
Sau IPO, quỹ này bán cổ phiếu và phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
Điều này khiến một số nhà đầu tư cá nhân chịu thiệt hại do mua cổ phiếu Big Hit (công ty con HYBE) ở mức giá cao ngay sau khi niêm yết.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành khám xét trụ sở HYBE và Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc trong năm 2025, đồng thời áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với Bang Si Hyuk.
Ông cũng đã nhiều lần bị triệu tập và được thẩm vấn, trong đó có lần thẩm vấn kéo dài hơn 13 tiếng vào tháng 11-2025.

Bang Si Hyuk là người tạo nên thành công của BTS hiện tại - Ảnh: Big Hit Music
Phía Bang Si Hyuk phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng các giao dịch liên quan được thực hiện theo yêu cầu của nhà đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình niêm yết. Theo lập luận của phía ông, việc phân chia lợi nhuận cũng dựa trên các điều kiện do nhà đầu tư đưa ra từ trước.
Theo quy định Luật Thị trường vốn Hàn Quốc, hành vi sử dụng thông tin sai lệch hoặc thủ đoạn gian dối để thu lợi bất chính từ 5 tỉ won trở lên có thể bị phạt tù từ 5 năm hoặc tù chung thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận