
BTS có đêm diễn thành công tại quảng trường Gwanghwamunm vào hôm 21-3 - Ảnh: Big Hit Music
Ngày 21-3, BTS đã tổ chức buổi biểu diễn trở lại tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul, đánh dấu lần trở lại sau gần 4 năm. Nhóm trình diễn các ca khúc trong album thứ 5 Arirang cùng những hit đình đám như Butter, Dynamite.
Buổi biểu diễn thu hút khoảng 104.000 khán giả theo ước tính của HYBE, thấp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của cảnh sát Hàn Quốc là 260.000 người.
Concert BTS không gây sốt như dự đoán
Cổ phiếu HYBE trên sàn KOSPI phản ứng ngay sau concert, mở cửa giảm khoảng 7,7% xuống 317.500 won. Đến buổi sáng ngày 23-3, cổ phiếu giảm 14,24% và buổi chiều có lúc chạm mức giảm gần 16%, giao dịch ở mức 290.000 won.
Giới phân tích cho rằng hiện tượng này là "sell-on", tức cổ phiếu giảm ngay cả khi có tin tốt, do thị trường coi concert đã kết thúc, dẫn tới làn sóng bán chốt lời.

Cổ phiếu HYBE giảm mạnh sau concert của BTS - Ảnh: News1
Chuyên gia Lee Ki Hoon từ Hana Securities nhận định mặc dù cổ phiếu giảm mạnh, triển vọng HYBE vẫn tích cực. Tour diễn sân vận động toàn cầu kéo dài hơn một năm sắp diễn ra, dự kiến thu hút 5 triệu khán giả với giá vé trung bình 300.000 won, mang lại doanh thu tối thiểu 1,5 nghìn tỉ won.
Album comeback của BTS bán 4 triệu bản ngay ngày đầu tiên, vượt xa kỷ lục 3,37 triệu bản trước đó và dự kiến đạt doanh thu album trên 120 tỉ won.
Ngoài BTS, các nhóm TXT, LE SSERAFIM, ILLIT và tân binh KATSEYE cũng chuẩn bị comeback, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
Không chỉ cổ phiếu giảm, HYBE còn vướng tranh cãi "phông bạt" về số lượng người tham gia concert tại Gwanghwamun của BTS.
Cụ thể, trước khi sự kiện diễn ra, công ty và cảnh sát ước tính sẽ có khoảng 260.000 người đổ về quảng trường xem nhóm biểu diễn. Chính quyền địa phương cũng huy động 15.000 cảnh sát và công chức để đảm bảo an ninh khu vực.

Công chúng Hàn Quốc chỉ trích HYBE làm truyền thông quá đà về concert của BTS - Ảnh: Chosun
Điều này làm công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Nhiều cư dân quanh khu vực phản ánh việc bị phiền phức do kiểm tra quá chặt, hạn chế giao thông và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.
Một số ý kiến còn chỉ trích rằng việc triển khai lực lượng quá đông, dựa trên dự đoán 260.000 người tham dự, lãng phí nguồn lực hành chính, khi số lượng khán giả thực tế theo HYBE ước tính khoảng 100.000 người, còn theo chính quyền Seoul chỉ khoảng 40.000 người.
Trước những tranh cãi này, HYBE lên tiếng xin lỗi và giải thích: "Vì đây là buổi biểu diễn được chú ý trên toàn cầu, nên các biện pháp kiểm soát giao thông, an ninh và quản lý tòa nhà là không thể tránh khỏi. Chúng tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai bị ảnh hưởng tới lịch trình và sinh hoạt cá nhân".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận