16/07/2016 22:04 GMT+7

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phải bảo vệ binh lính tham gia đảo chính

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Phải nhờ sự can thiệp và bảo vệ của cảnh sát có vũ trang, các binh lính tham gia đảo chính lật đổ Tổng thống Erdogan mới thoát được đám đông giận dữ bao vây họ.

Phải rất vất vả, các nhân viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mới bảo vệ được những binh sĩ phe đảo chính đầu hàng trên cầu Bosphorus - Ảnh: Reuters
Phải rất vất vả, các nhân viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mới bảo vệ được các binh sĩ phe đảo chính đầu hàng trên cầu Bosphorus - Ảnh: Reuters

Không thể phủ nhận sự dũng cảm và ủng hộ đối với chính phủ của nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đất nước này tránh khỏi một thảm kịch đen tối hơn nữa. Tuy nhiên, khi cuộc đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thất bại, người dân đã trút cơn giận dữ lên những binh sĩ phe thất bại.

Tại cầu Bosphorus, Istanbul, hàng trăm người dân giận dữ bao vây và tấn công các binh sĩ ở phe đảo chính ngay khi những người này giao nộp vũ khí cho cảnh sát.

Trước đó, để trấn giữ cây cầu trọng yếu này, một số xe tăng của phe đảo chính đã được triển khai lên cầu đêm 15-7.

Cảnh sát đã phải can thiệp. Một số nhân viên cảnh sát buộc phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông giận dữ. Một số người quá khích còn chạy theo dùng tay không và gậy gộc đánh các binh sĩ đầu hàng.

Nhiều cảnh hỗn loạn tương tự cũng xuất hiện trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng khác.

CNN Turk quay cảnh các binh sĩ phe đảo chính sau khi giao nộp vũ khí tại các đồn cảnh sát đã bị một số người tấn công, bao gồm cả cảnh sát ở chính nơi họ vừa nộp khí giới.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều binh sĩ bị người đánh dù có sự can thiệp của cảnh sát - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, dù có sự can thiệp của cảnh sát vẫn có nhiều binh sĩ bị đánh - Ảnh: Reuters
Một số người quá khích còn dùng gậy gộc đánh các binh sĩ tay không khi họ đang được cảnh sát áp tải lên xe - Ảnh: Reuters
Một số người quá khích còn dùng gậy gộc đánh các binh sĩ tay không khi họ đang được cảnh sát áp tải lên xe - Ảnh: Reuters
Nhóm binh sĩ phải chen chúc để tránh các đòn đánh từ đám đông - Ảnh: Reuters
Nhóm binh sĩ phải chen chúc để tránh các đòn tấn công từ đám đông - Ảnh: Reuters
Nhiều người đã tranh thủ “tự sướng” sau khi các binh sĩ đảo chính trên cầu Bosphorus đầu hàng cảnh sát - Ảnh: Reuters
Nhiều người đã tranh thủ “tự sướng” sau khi các binh sĩ đảo chính trên cầu Bosphorus đầu hàng cảnh sát - Ảnh: Reuters
DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên