26/12/2014 07:16 GMT+7

​Cảnh sát Mỹ bắt giữ 8 người biểu tình

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cảnh sát Berkeley, bang Missouri, Mỹ ngày 25-12 bắt giữ 8 người biểu tình phản đối cảnh sát da trắng bắn chết các thiếu niên da đen vừa qua.

Người biểu tình
Người biểu tình "nằm chết" trên một con đường tại Berkeley - Ảnh: AFP

Đài truyền hình KMOV của St Louis cho biết người biểu tình bị bắt giữ sau khi chiếm đóng và cản trở giao thông một đoạn đường sầm uất tại Berkeley.

Tại khu vực chiếm đóng, người biểu tình "nằm chết" và hô vang các khẩu hiệu phản đối các vụ bắn người da đen trong những tuần qua.

AFP cho biết cuộc biểu tình diễn ra khoảng 24 giờ sau khi cảnh sát bắn chết thiếu niên da đen Antonio Martin tại nhà ga Berkeley.

Trước đó, ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, một đám đông khoảng 300 người giận dữ với gạch đá và pháo hoa đụng độ với cảnh sát trong khu vực.

Trong khi đó, các nhà chức trách Berkeley cho biết sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng giết chết Martin đã hành động để tự vệ.

Theo AFP, vụ Martin xảy ra không lâu sau khi người dân cả nước phẫn nộ với cảnh sát vì đã bắn chết cậu thiếu niên da đen Ferguson tay không tấc sắt.

Từ sau các vụ này, nhiều cuộc biểu tình phản đối cảnh sát đã nổ ra khắp nước Mỹ.

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên