25/11/2018 07:16 GMT+7

Cảnh sát Mỹ bắn nhầm người da đen

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cảnh sát Mỹ phải thừa nhận một cảnh sát đã bắn và giết nhầm người da màu khi can thiệp một vụ nổ súng tại một trung tâm thương mại của thành phố Hoover, bang Alabama nhân sự kiện mua sắm Black Friday.

Cảnh sát Mỹ bắn nhầm người da đen - Ảnh 1.

Anh Emantic Fitzgerald Bradford (trái) và người thân - Ảnh: TWITTER

Hãng tin AFP cho biết trước đó cảnh sát tại thành phố Hoover, bang Alabama nói rằng thanh niên tên Emantic Fitzgerald Bradford (21 tuổi) đã rút súng ra bắn trong một vụ ẩu đả tại trung tâm thương mại Riverchase Galleria khiến một thanh niên 18 tuổi và một bé gái 12 tuổi bị thương.

Sau đó một cảnh sát đã bắn chết Bradford khi anh này bỏ chạy khỏi hiện trường vụ ẩu đả với khẩu súng vung vẩy trong tay.

"Bằng chứng mới cho thấy Bradford có thể có liên quan đến vụ đánh nhau nhưng anh ta không phải là kẻ đã nổ súng khiến nạn nhân 18 tuổi bị thương" - cảnh sát thành phố Hoover đưa ra tuyên bố mới.

"Thông tin này chỉ ra rằng có ít nhất một tay súng khác phải chịu trách nhiệm cho vụ nổ súng khiến một thanh niên 18 tuổi và một bé gái 12 tuổi bị thương" - cảnh sát nói thêm.

Truyền thông Mỹ đã đăng hình ảnh của Bradford và thông tin về những chuyện đã xảy ra bao gồm cả sự nhầm lẫn chết người của cảnh sát. Những bức ảnh cho thấy Bradford là một người da đen.

Trong vài năm gần đây đã có một loạt cuộc chạm trán chết người giữa cảnh sát Mỹ và những người Mỹ gốc Phi.

Cục cảnh sát tại Hoover đã đình chỉ công tác của sĩ quan nổ súng vào Bradford trong khi chờ Cơ quan hành pháp Alabama điều tra vụ việc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên