15/02/2025 00:04 GMT+7

Cảnh sát giao thông bác tin 'người đàn ông có thể can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu'

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông được cảnh sát giao thông vận hành là hệ thống khép kín, được bảo mật nghiêm ngặt. Việc điều chỉnh chu kỳ đèn chỉ có thể được thực hiện thông qua máy tính tại trung tâm điều khiển giao thông.

Cảnh sát giao thông bác tin về 'người đàn ông có thể can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu' - Ảnh 1.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội kèm thông tin người đàn ông mặc áo đen có thể can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông mặc áo đen có thể can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Khuất Duy Tiến - đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Sự việc được một số diễn đàn chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin thất thiệt, không có cơ sở.

Đơn vị này cũng cho biết hệ thống đèn tín hiệu giao thông được cảnh sát giao thông vận hành là hệ thống khép kín, được bảo mật nghiêm ngặt.

Việc điều chỉnh chu kỳ đèn chỉ có thể được thực hiện thông qua máy tính tại trung tâm điều khiển giao thông, không thể can thiệp bằng các thiết bị bên ngoài.

Mặt khác, tủ kỹ thuật của hệ thống đèn được gia cố an toàn, và chỉ phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, không điều chỉnh được chu kỳ đèn.

"Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hiểu lầm mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông", đại diện Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khẳng định, đồng thời khuyến cáo người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần tỉnh táo, không chia sẻ thông tin sai sự thật.

Người dân nên lựa chọn, theo dõi thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Khi phát hiện thông tin có nội dung sai lệch, xuyên tạc sự thật cần báo ngay đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường xử lý thông qua hệ thống camera giám sát.

Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 600 cụm camera hoạt động liên tục 24/24 giờ, ghi nhận các vi phạm tại các tuyến đường, dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy giao thông của cảnh sát giao thông.

Tại đây, các cán bộ sẽ trực tiếp theo dõi, phân tích hình ảnh, ghi nhận đặc điểm, biển số, hành vi vi phạm, thông tin sẽ được chuyển đến các tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ trên tuyến.

Người vi phạm có thể xem hình ảnh vi phạm ngay tại hiện trường qua thiết bị điện tử của lực lượng chức năng. Trường hợp chưa có ngay hình ảnh, dữ liệu sẽ được cung cấp khi người vi phạm đến giải quyết tại trụ sở cảnh sát giao thông.

Với các xe không thể dừng ngay để kiểm tra, đơn vị chức năng sẽ xác minh, gửi thông báo vi phạm và xử lý theo trình tự quy định tại thông tư số 73/2024/TT-BCA.

Cảnh sát giao thông bác tin về 'người đàn ông có thể can thiệp vào hệ thống đèn tín hiệu' - Ảnh 3.Hà Nội: Hơn 600 cụm camera giám sát giao thông 24/24 giờ, ‘bắt’ các lỗi vi phạm

Theo kế hoạch, hơn 600 cụm camera giám sát giao thông ở Hà Nội sẽ hoạt động 24/24 giờ, ghi nhận vi phạm tại các tuyến đường, dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy giao thông.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên