06/11/2019 18:28 GMT+7

Cảnh sát đưa xe thang và đệm hơi ứng cứu thanh niên 'cố thủ' trên cột điện cao thế

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường trèo lên "cố thủ" trên cột điện cao thế ở giữa đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội. Cảnh sát phải đưa xe thang 52m tới hiện trường và triển khai 2 đệm hơi để ứng cứu.

Thanh niên trèo lên cột điện cao thế "cố thủ" - Video: THÀNH CÔNG

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 6-10, tại khu vực đường Tố Hữu đoạn qua phường Dương Nội, quận Hà Đông, một thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường trèo lên cột điện cao thế và ôm cột cố thủ.

Tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần dài, áo phông đi chân đất "cố thủ" trên lưng chừng cột, cách khoảng 30m so với mặt đất.

Cảnh sát đưa xe thang và đệm hơi ứng cứu thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế - Ảnh 2.

Vị trí nam thanh niên này cố thủ nằm ở lưng chừng cột, khoảng cách 30m so với mặt đất - Ảnh: P. ANH

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã đưa xe thang 52m, triển khai 2 đệm hơi tại hiện trường, phong tỏa phần đường hướng vào nội thành để tổ chức phương án cứu hộ. Ngành điện lực cũng cử cán bộ đến phối hợp.

Đến 16h, dù lực lượng chức năng ra sức thuyết phục, nhưng nam thanh niên vẫn đang bám trụ trên cột điện hò hét khiến nhiều người sợ hãi.

Khoảng 16h45, nam thanh niên tự trèo xuống mặt đất và được lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc.

Cảnh sát đưa xe thang và đệm hơi ứng cứu thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế - Ảnh 3.

Nam thanh niên cố thủ nhiều giờ trên cột điện cao thế - Ảnh: P. ANH

Cảnh sát đưa xe thang và đệm hơi ứng cứu thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế - Ảnh 4.

Lực lượng PCCC&CHCN đưa xe thang 52m tới hiện trường ứng cứu - Ảnh: P. ANH

Cảnh sát đưa xe thang và đệm hơi ứng cứu thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế - Ảnh 5.

Cảnh sát phải bơm hai đệm hơi đề phòng nam thanh niên rơi xuống đất - Ảnh: P. ANH

Cảnh sát đưa xe thang và đệm hơi ứng cứu thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế - Ảnh 6.

Nam thanh niên tự leo xuống và được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc - Ảnh: P. ANH


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên