25/04/2017 15:31 GMT+7

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân xã đảo Thổ Châu

DUY KHÁNH
DUY KHÁNH

TTO - Sáng 25-4, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức chương trình Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Châu, Phú Quốc (Kiên Giang).

Đoàn đến thắp hương tại khu tưởng niệm hơn 500 người dân xã đảo Thổ Châu bị Khmer Đỏ sát hại năm 1975 - Ảnh: Duy Khánh

Đi cùng đoàn dịp này có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch quỹ học bổng “Vừ A Dính”, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.

Chương trình Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Châu với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trước khi diễn ra các hoạt động, đoàn đã đến viếng khu tưởng niệm hơn 500 người dân xã đảo này bị Khmer Đỏ giết hại năm 1975.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, 40 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã đảo; tặng 60 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo; tổ chức chương trình “em yêu biển đảo quê hương” tại trường Tiểu học và THCS Thổ Châu…

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa hỏi thăm tình hình làm ăn của một gia đình ngư dân trên đảo - Ảnh: Duy Khánh

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã thực hiện thành công 15 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả cho ngư dân gặp nạn trên biển, đưa về bờ an toàn 17 phương tiện với trên 100 ngư dân.

Ngư dân Ngô Văn Ừa - người có gần 30 năm sống tại xã đảo này cho biết lúc mới ra đây lập nghiệp còn nhiều khó khăn, nếu không có bộ đội hải quân và Cảnh sát biển giúp đỡ chắc dân bám trụ đảo không nổi.

“Khó khăn gì cũng chạy đi kêu, nhờ bộ đội. Nhất là khi trời giông bão, bệnh tật hiểm nghèo, các chú bộ đội điều tàu đưa vào đất liền cứu chữa kịp thời. Ở đây quân với dân thật sự như cá với nước"- ông Ừa nói.

Thổ Châu là là xã đảo xa trung tâm huyện đảo Phú Quốc nhất. Chương trình Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Châu được thực hiện nhằm cụ thể hóa mô hình công tác dân vận Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân” trong lực lượng Cảnh sát biển của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

“Qua chương trình này sẽ tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; nâng cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng biển, đảo Tây Nam của tổ quốc” - thiếu tướng Lê Văn Minh chia sẻ.

DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên