08/08/2012 02:15 GMT+7

Cảnh giác phản ứng có hại của thuốc trị loãng xương

L.ANH
L.ANH

TT - Cục Quản lý dược vừa có văn bản gửi các sở y tế, các bệnh viện, viện có giường bệnh, thông báo cảnh giác với thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate dùng cho bệnh nhân nữ bị loãng xương.

Theo đó, hiện thuốc chứa hoạt chất này vẫn được sử dụng, tại VN đã có thuốc chứa strontium ranelate là Protelos, số đăng ký VN-5007-07, do Công ty Sevier sản xuất. Tuy nhiên bác sĩ không nên kê thuốc này cho bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch, tiền sử huyết khối tĩnh mạch, khi điều trị cho bệnh nhân trên 80 tuổi có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch, bác sĩ cần đánh giá lại nguy cơ và hiệu quả của việc dùng thuốc.

Theo Cục Quản lý dược, tại Pháp đã có nghiên cứu công bố trên 200 trường hợp có bệnh hoặc tiền sử bệnh như trên đã gặp biến chứng nghiêm trọng trên da như hội chứng Stevens Johnson sau khi dùng thuốc chứa hoạt chất strontium ranelate.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên