31/12/2014 17:03 GMT+7

Cảnh giác chiêu lừa tiền khách đón xe

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Chị Hà bị dẫn đi lòng vòng, rồi phải trả tiền mà người chở nói là tiền xe trả trước, lên xe mới biết bị lừa, chị Hà lo sợ và khóc.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm tại cơ quan công an - Ảnh Ngọc Khải

Ngày 31-12, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ bàn giao Nguyễn Hoàng Tâm (54 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cho công an P.An Lạc A (Q.Bình Tân) điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị hại trong vụ lừa đảo này là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (26 tuổi, ngụ H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).  Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Hà cho biết hiện đang làm công nhân may ở H.Củ Chi. 

Do con nhỏ mới bảy tháng tuổi chị gửi ở quê bị sốt, chị Hà xin nghỉ phép về thăm con.   

Kim Thái Đạt  tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Vào sáng cùng ngày, chị Hà có mặt ở bến xe Miền Tây thì một phụ nữ hỏi chị đi đâu rồi nói đang có xe về liền không cần đợi. Cũng sợ bị lừa nhưng sau khi nghe giải thích nhiều lần, chị Hà đồng ý cho người phụ nữ kêu ông Tâm chở chị ra đón xe về quê.

Khi chở chị Hà, ông Tâm đòi 78.000 đồng, nói đây không phải tiền xe ôm mà là tiền trả cho xe khách. Tuy nhiên khi lên xe, chị Hà mới biết bị lừa, chị lo sợ và khóc. Các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã đưa chị Hà về công an P.An Lạc A (Q.Bình Tân) để ghi nhận vụ việc, rồi hỗ trợ chở chị ra lại bến xe Miền Tây mua vé về quê.

Tại cơ quan công an, ông Tâm khai nhận mới lần đầu “làm ăn” với người phụ nữ tên Nga.

Trước đó, tương tự trường hợp này, ngày 27-12, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) phối hợp với công an P.An Lạc A (Q.Bình Tân) cũng làm việc với Kim Thái Đạt (30 tuổi, ngụ H.Bình Chánh).

Đạt khai có chở ông Lương Minh Chiến (64 tuổi, khách đón xe về quê Bạc Liêu) từ bến xe Miền Tây ra khu vực cây xăng trên đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân). Đến đây, Đạt lấy của ông Chiến 180.000 đồng tiền vé về Bạc Liêu và kêu ông này lên xe khách để về quê Bạc Liêu.

Khi ông Chiến lên xe mới tá hỏa mình bị lừa.

Theo trinh sát, để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, người dân không nên tin nghe theo “cò mồi”, mà cần mua vé tại phòng vé trong bến xe.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên