
Hình ảnh các thẻ cộng tác viên và thẻ dán trên xe được giới thiệu cho người có nhu cầu mua - Ảnh chụp màn mình
Dù không có giá trị pháp lý nhưng thẻ được thiết kế tinh vi, dễ gây nhầm lẫn với thẻ của cơ quan báo chí lại được quảng cáo giúp "thông chốt" kiểm soát và thuận tiện khi ra vào một số cơ quan, đơn vị.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện đơn vị nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến việc rao bán "thẻ cộng tác viên" và thẻ dán xe nhái danh nghĩa đài truyền hình. "Hiện các đơn vị nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao", vị này cho biết.
Để "đỡ phiền khi đi đường"
Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên Tuổi Trẻ được một người đàn ông tên N.V.L. (trú Khánh Hòa) tư vấn khá chi tiết về quy trình làm thẻ. Theo đó, người mua chỉ cần cung cấp ảnh chân dung, số căn cước công dân và biển số xe. Nếu không có ảnh thẻ thì "cứ gửi file ảnh, bên anh xử lý, thay áo cho luôn", người này nói.
Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua mạng xã hội, chủ yếu qua Zalo. Cũng theo ông L. nếu đồng ý "mua" thì người mua chuyển khoản trước, khoảng một tuần sau sẽ nhận thẻ gửi từ Hà Nội vào. Ông L. nói mức giá để có "combo" gồm 1 thẻ cứng cộng tác viên có giá trị sử dụng 3 năm, 1 thẻ decal có logo VTW dán lên ô tô, cặp da, sổ công tác là 6 triệu đồng. Ông L. còn nói có người xin để được làm môi giới, lấy đến 15 triệu đồng cho "combo" ấy.
Các mẫu "thẻ cộng tác viên" mà Tuổi Trẻ thu thập được cho thấy cách trình bày, màu sắc và bố cục rất dễ gây hiểu nhầm. Trên thẻ ghi "Truyền thông - Truyền hình Việt Nam", kèm logo "VTW" được thiết kế với kiểu dáng, màu sắc gần giống Đài truyền hình VN - VTV. Bố cục thẻ gồm ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, số căn cước công dân, chức danh, mã QR và thời hạn sử dụng đến năm 2028.
Ngoài thẻ cá nhân, người mua còn được cấp thêm phù hiệu dán xe mang logo "VTW", có biển số, mã QR, dấu đỏ và chữ ký. Theo người rao bán thẻ, việc dán loại thẻ này trên xe có thể khiến lực lượng kiểm tra hoặc bảo vệ các cơ quan hiểu đây là xe thuộc cơ quan báo chí, từ đó tạo điều kiện thuận lợi khi lưu thông hoặc ra vào khu vực kiểm soát, để "đỡ phiền khi đi đường".
Đơn vị cấp thẻ thuộc "hệ sinh thái VTV" và ngang ngửa đài nhà nước?
Tài liệu, hình ảnh chúng tôi thu thập cho thấy đơn vị cấp các loại thẻ nêu trên là Công ty cổ phần Truyền thông - Truyền hình VTW VN. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty này có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có truyền thông, truyền hình.
Tuy nhiên trong quá trình tư vấn, ông L. nhiều lần khẳng định đơn vị này "thuộc VTV" nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Trong khi đó, toàn bộ giao dịch không có hợp đồng, không hóa đơn chứng từ, chỉ dựa trên thỏa thuận qua tin nhắn và chuyển khoản cá nhân. Ông L. cũng không cung cấp bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc VTW thuộc "hệ sinh thái VTV".
Chúng tôi tìm hiểu tiếp và được giới thiệu liên hệ với ông T.Đ.T., người giới thiệu là giám đốc Công ty VTW. Ông T.Đ.T. cũng hướng dẫn gửi ảnh căn cước công dân và biển số xe để làm thẻ cộng tác viên kèm phù hiệu dán xe, với "chi phí công đoàn" 3 triệu đồng.
Theo ông này, sau khi nhận thông tin, nếu "thấy thông tin cá nhân bình thường" thì sẽ cấp thẻ, phù hiệu. Người được cấp có thể mang danh nghĩa "cộng tác viên đối ngoại", việc đi lại sẽ "thuận lợi hơn", nhất là với những người thường xuyên di chuyển.
Đáng chú ý ông T. cho rằng chiếc thẻ này có thể giúp người sử dụng thuận lợi khi làm việc với lực lượng chức năng trên đường. "Có cái thẻ đó thì khi đi đường, nếu có va chạm hay vi phạm nhẹ thì mình nói đang đi công tác, tác nghiệp, anh em sẽ thông cảm. Trường hợp khó thì gọi điện cho tôi, tôi trao đổi với lực lượng chức năng", ông T. quả quyết.
Khi được hỏi về tính pháp lý, ông T.Đ.T. khẳng định công ty là một "đài truyền hình riêng, độc lập", hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và việc cấp thẻ, mã vạch là "hợp lệ", ngang ngửa với đài truyền hình nhà nước. Bản thân ông ngoài là giám đốc công ty nêu trên còn là cán bộ của ngành công an (!?).
Người dân nên cảnh giác
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cũng khẳng định đã nắm sự việc, đang phối hợp xử lý. Vị này cũng khẳng định việc sử dụng các loại thẻ không do cơ quan báo chí có thẩm quyền cấp mà thực hiện các công việc như phóng viên là hành vi không đúng quy định. Các biểu trưng, tên gọi, hình thức thể hiện nếu gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí chính thống, có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.
"Người dân cần hết sức cảnh giác, không nên sử dụng các loại thẻ, phù hiệu không rõ nguồn gốc để tránh rủi ro pháp lý khi bị kiểm tra, xử lý", vị này khuyến cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận