Từ một vài tỉnh trồng thanh long chủ yếu như Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, hiện đã có trên 30 tỉnh thành trong cả nước trồng loại cây này với diện tích trên 30.000ha. Trái thanh long VN hiện đã có mặt tại 30 nước trên thế giới với giá trị xuất khẩu tăng nhanh chóng từ 10,4 triệu USD năm 2005 lên 181 triệu USD năm 2012 và đạt 46,5 triệu USD trong quý 1-2013.
Tuy nhiên theo ông Lập, xuất khẩu thanh long chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc theo đường biên mậu rất khó ổn định được giá cả và nhu cầu. Hơn nữa, trong thời gian gần đây một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka... cũng đang đầu tư vùng trồng thanh long để cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. “Thanh long dễ trồng, chỉ cần 1-2 năm là cho thu hoạch. Do đó, nếu VN không tập trung tăng cường chất lượng thanh long trong nước thay vì mở rộng ồ ạt về diện tích như thời gian qua thì sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các nước trong khu vực” - ông Lập cảnh báo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận