
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ sớm công bố thuế bán dẫn trong những ngày tới - Ảnh: REUTERS
Cảnh báo được ông Trump đưa ra trong bối cảnh ông hứa sẽ mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với ngành bán dẫn.
Sắp có thêm thuế quan?
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 13-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rõ việc tạm dừng không có nghĩa là miễn trừ thuế.
"Không ai sẽ thoát được trách nhiệm về các cán cân thương mại không công bằng và các rào cản thuế quan phi tiền tệ mà các nước khác đã sử dụng để chống lại chúng ta (Mỹ). Đặc biệt càng không phải là Trung Quốc...
Không hề có 'ngoại lệ' thuế quan nào được công bố vào thứ sáu vừa rồi (11-4). Các sản phẩm này vẫn phải chịu mức 'thuế fentanyl' 20% hiện tại, và chúng chỉ đang chuyển sang một nhóm thuế quan khác mà thôi", ông Trump viết.
Cuối tuần rồi, Mỹ tuyên bố miễn thuế đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính xách tay, chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử khác, mà Trung Quốc là nguồn cung cấp chính. Động thái này khiến cho các công ty công nghệ Mỹ như Nvidia và Dell cũng như Apple thở phào. Nó cũng làm tăng hy vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick sau đó giải thích đây chỉ là sự hoãn thuế tạm thời và những mặt hàng đó sẽ phải chịu "thuế bán dẫn" có khả năng sẽ được áp dụng trong "một hoặc hai tháng nữa".
Ngày 13-4, ông Trump cũng thông báo sẽ tiến hành xem xét các chất bán dẫn và toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử trong các cuộc điều tra thuế quan liên quan tới an ninh quốc gia sắp tới.
Nói với các phóng viên sau đó, ông cho biết ông sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần tới.
"Chúng tôi muốn đơn giản hóa vấn đề này đối với nhiều công ty khác, vì chúng tôi muốn sản xuất chip, chất bán dẫn và những thứ khác tại đất nước mình", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump.
Khi được hỏi liệu có tiếp tục miễn trừ thuế đối với các mặt hàng như điện thoại thông minh hay không, ông trả lời rằng: "Phải thể hiện sự linh hoạt nhất định. Không ai nên cứng nhắc như vậy".
Chóng mặt

Một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử ở Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Chính sách thuế của ông Trump đến nay đã khiến các thị trường, doanh nghiệp và chuyên gia chóng mặt.
"Sự bối rối do luồng tin tức liên tục này từ Nhà Trắng gây ra khiến ngành công nghiệp và các nhà đầu tư choáng váng, đồng thời tạo ra sự bất ổn và hỗn loạn lớn cho các công ty đang cố gắng lập kế hoạch cho chuỗi cung ứng, hàng tồn kho và nhu cầu của họ", nhà phân tích Daniel Ives của tổ chức Wedbush viết.
Ông Sven Henrich, nhà sáng lập và là chiến lược gia thị trường hàng đầu của tổ chức NorthmanTrader, đã chỉ trích chính sách thuế thay đổi liên tục của chính quyền ông Trump. "Tôi đề xuất chính quyền tìm ra ai kiểm soát thông điệp, bất kể đó là gì, vì nó thay đổi hằng ngày. Doanh nghiệp Mỹ không thể lập kế hoạch hoặc đầu tư khi chính sách liên tục đảo chiều", ông viết.
Trong khi đó, tỉ phú Ray Dalio nói trên Đài NBC rằng ông lo ngại về việc Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, hoặc tệ hơn, do thuế quan. "Ngay lúc này, chúng ta đang ở thời điểm ra quyết định và rất gần với suy thoái. Và tôi lo ngại về điều gì đó còn tệ hơn cả suy thoái nếu điều này không được xử lý tốt", ông nhận định.
Đến nay chính quyền ông Trump vẫn khẳng định chính sách thuế sẽ hiệu quả và có thể sớm đạt được thỏa thuận. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro mới đây cho biết Washington đã mở lời mời Trung Quốc đàm phán. Còn Đại diện Thương mại Jamieson Greer nói bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận với một số nước.
"Mục tiêu của tôi là đạt được các thỏa thuận có ý nghĩa trước 90 ngày và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được điều đó với một số quốc gia trong vài tuần tới", ông Greer cho biết.
"Điểm mới ở đây là việc phân loại hàng hóa rõ ràng là 'chất bán dẫn'. Danh sách được công bố vào tối thứ sáu vừa rồi rộng hơn nhiều so với những gì gọi là chất bán dẫn", bà Deborah Elms, lãnh đạo chính sách thương mại của tổ chức Hinrich Foundation ở Singapore, nhận định trên Đài Al Jazeera.
Danh sách mà Hải quan Mỹ công bố bao gồm 20 danh mục sản phẩm, như máy tính, máy tính xách tay, ổ đĩa, thiết bị bán dẫn, chip nhớ và màn hình phẳng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận