28/10/2021 10:18 GMT+7

Canh bạc 35 triệu USD

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Truyền thông châu Âu cho biết tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ được ban lãnh đạo M.U định đoạt trong 3 trận sắp tới.

Canh bạc 35 triệu USD - Ảnh 1.

HLV Solskjaer sẽ tại vị trong ít nhất 3 trận tới - Ảnh: AFP

Rất nhiều CĐV M.U phẫn nộ vì sự kiên trì của ban lãnh đạo M.U. Sự phẫn nộ càng dâng cao khi vấn đề chung cuộc dường như lại không nằm ở niềm tin (còn ai tin nổi Solskjaer sau 3 năm trắng tay). Thay vào đó, các ông chủ của M.U và Solskjaer dường như chỉ thủ chặt cho một "mặt trận" trị giá 35 triệu USD?

Hợp đồng của HLV Solskjaer vẫn còn thời hạn 2 năm rưỡi (đến tháng 6-2024), với mức lương vào khoảng 14 triệu USD/năm. Tức để sa thải Solskjaer, M.U phải trả khoảng 35 triệu USD phí đền bù. Nếu điều đó diễn ra, Solskjaer sẽ đi vào lịch sử bóng đá với tư cách một trong những HLV nhận tiền đền bù hợp đồng nhiều nhất.

Nhắc điều này, chúng ta nghĩ ngay đến Jose Mourinho - người đã nhận được tổng cộng hơn 120 triệu USD tiền đền bù hợp đồng qua 5 lần bị sa thải ở Chelsea (2 lần), Real Madrid, M.U và Tottenham. Nhưng sự nghiệp của Mourinho cũng dần lụi tàn qua những lần nhận tiền đền bù như vậy. Thay HLV trong mùa hè vừa rồi, nhưng Bayern Munich, Juventus, Inter Milan không đoái hoài gì đến Mourinho. Và rồi chỉ có AS Roma là chấp nhận mời ông về, với mức lương khiêm tốn vào khoảng 4 triệu euro/năm.

Ngoài Mourinho, còn có các HLV lụi tàn sự nghiệp nhanh chóng sau khi nhận khoản tiền bồi thường kếch xù như Di Matteo (nhận 15 triệu USD từ Chelsea), Villas-Boas (17 triệu USD, Chelsea), Fabio Capello (18 triệu USD, LĐBĐ Nga), Felipe Scolari (19 triệu USD, Chelsea) hay Laurent Blanc (24 triệu USD, PSG). Số tiền đền bù khổng lồ giúp họ đủ an nhàn cả đời, nhưng đổi lại, là một rủi ro nghề nghiệp.

Solskjaer không có gì sai khi cố kiên nhẫn để nhận thứ thuộc về mình (theo như hợp đồng đã ký kết). Nhưng thái độ "cố đấm ăn xôi" của ông chẳng khác gì đánh đổi cả sự nghiệp để đổi lấy 35 triệu USD. Tuy nhiên chuyện gì cũng có giới hạn của nó, trận thua mất mặt như trước Liverpool mới đây đã làm mất sạch cảm tình của người hâm mộ M.U dành cho Solskjaer. Rất khó để Solskjaer tìm được một CLB khác sau khi chia tay M.U, thậm chí là một công việc đơn giản như làm đại sứ cho đội bóng cũ.

Và với ban lãnh đạo M.U, họ vung hàng trăm triệu USD để mua cầu thủ, nhưng lại vì 35 triệu USD mà chấp nhận nhìn đội bóng của mình sa sút từng ngày trong tay một HLV không đủ năng lực.

Solskjaer yêu cầu sự tôn trọng dành cho cầu thủ Man Utd Solskjaer yêu cầu sự tôn trọng dành cho cầu thủ Man Utd

TTO - Sau chiến thắng 3-2 trước Atalanta sáng 21-10, HLV của Man Utd Ole Gunnar Solskjaer đã tỏ ra khá gay gắt khi được hỏi về việc liệu các cầu thủ có hết mình vì ông hay không.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên