27/09/2021 12:24 GMT+7

M.U cần thoát khỏi Solskjaer?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Không ai có thể gạch tên Manchester United (M.U) ra khỏi cuộc đua vô địch khi họ giành 13 điểm sau vòng 6 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

M.U cần thoát khỏi Solskjaer? - Ảnh 1.

HLV Solskjaer phải chịu trách nhiệm về phong độ thất thường của M.U - Ảnh: REUTERS

Nhưng nếu cứ đá như trận thua Aston Villa 0-1 vào đêm 25-9, M.U cũng sẽ khó làm nên chuyện ở mùa bóng năm nay.

Gần bốn mùa giải đã qua kể từ ngày Solskjaer được bổ nhiệm là HLV của "Quỷ đỏ". Không ít tiền đã được vung ra, nhiều tân binh đã đến, nhưng những điểm yếu của M.U từ mùa này qua mùa khác vẫn không được cải thiện. HLV Solskjaer phải là người nhận trách nhiệm và không thể bào chữa bằng bất cứ lời nào nữa.

Kém hơn nhiều đồng nghiệp ở Premier League

Những người am hiểu đều thừa nhận với nhau rằng trình độ huấn luyện của Solskjaer không có gì nổi bật. Đọc tình huống chậm, thiếu những phát kiến chiến thuật, không có cá tính..., HLV Solskjaer không thể đặt lên bàn cân so sánh với các đồng nghiệp như Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) và Jurgen Klopp (Liverpool). Về con người, lực lượng, sức mạnh và tài chính, M.U không thua bất kỳ đội bóng nào nhưng "Quỷ đỏ" không thể so sánh với đối thủ khi sử dụng một HLV chưa tương xứng với đẳng cấp CLB và cuộc đua tranh chức vô địch.

Dù vậy, Solskjaer lại được ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" trao niềm tin và sự kiên nhẫn vượt xa những người tiền nhiệm như David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho. Những lúc M.U chơi bết bát, người ta lại nói đến việc thay thế Solskjaer, nhưng rồi ban lãnh đạo đội bóng lại "chùn tay" khi M.U thăng hoa trở lại. Câu hỏi là tại sao lãnh đạo đội bóng lại không quyết tâm "trảm" Solskjaer, khiến M.U rơi vào một vòng luẩn quẩn khó chịu như vậy?

Học bài học của Chelsea

Phải nói rằng M.U đã chịu quá nhiều tổn thất về hình ảnh dưới thời của Jose Mourinho, dù HLV người Bồ Đào Nha này được xem là HLV thành công nhất của "Quỷ đỏ" thời hậu Alex Ferguson. Mourinho khiến M.U mang tiếng với lối đá phòng ngự tiêu cực, còn phòng thay đồ đội bóng tràn ngập trong bầu "không khí độc hại".

Việc bổ nhiệm một cựu cầu thủ M.U như Solskjaer ngồi vào ghế nóng đã giúp thanh lọc bầu không khí ngột ngạt thời Mourinho, tăng cường sự đoàn kết và phát huy giá trị của CLB. Hơn nữa, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" dường như gặp khó khi lựa chọn HLV phù hợp với đội bóng. Vào thời điểm M.U thi đấu bết bát, những HLV mà họ nhắm đến đều đã có nơi chốn. Còn đến khi các HLV lý tưởng này thất nghiệp, M.U lại thăng hoa dữ dội.

Nhưng sự kiên nhẫn và chịu đựng nào cũng có giới hạn. M.U không thể thi đấu phập phù như vậy mãi được, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng. Không một cầu thủ nào muốn đến một đội bóng trắng tay mùa này qua mùa khác cả. Ban lãnh đạo M.U phải thay đổi trên băng ghế huấn luyện để hy vọng đội bóng có thành tích tốt hơn. Nhiệm vụ giải cứu M.U khỏi ám ảnh dưới thời HLV Mourinho đã được Solskjaer hoàn thành và tới lúc phải kết thúc.

Premier League mới chỉ qua 6 vòng đấu và nếu ban lãnh đạo M.U đưa ra quyết định sớm thì mọi thứ vẫn sẽ rất hứa hẹn. Tuy nhiên, sự chậm trễ có thể khiến M.U có một mùa giải bỏ đi như những năm trước. Vì vậy, hãy học bài học của Chelsea khi họ thay thế HLV Frank Lampard bằng Thomas Tuchel.

Man City khẳng định sức mạnh

Đêm 25-9, đương kim vô địch Manchester City đã đánh bại Chelsea 1-0 ở vòng 6 Premier League. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola khẳng định sức mạnh và tham vọng ở mùa bóng năm nay.

Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Chelsea nhận ra họ còn nhiều điều cần hoàn thiện nếu muốn vô địch Premier League mùa này.

HLV Solskjaer: HLV Solskjaer: 'Man United không được hưởng phạt đền là do HLV Liverpool'

TTO - HLV CLB Man United - Ole Gunnar Solskjaer cho rằng HLV Jurgen Klopp (Liverpool) phải chịu trách nhiệm, khi đội bóng của ông không được hưởng phạt đền.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên