24/03/2021 07:32 GMT+7

Canada khuyến nghị sử dụng vắc xin của AstraZeneca bất chấp chỉ trích từ Mỹ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Canada ngày 23-3 cho biết vắc xin ngừa COVID-19 của Hãng AstraZeneca an toàn và hiệu quả, khuyến nghị sử dụng trong chương trình tiêm chủng ở nước này, bất chấp những chỉ trích của giới chức y tế Mỹ về "thông tin cũ" của AstraZeneca.

Canada khuyến nghị sử dụng vắc xin của AstraZeneca bất chấp chỉ trích từ Mỹ - Ảnh 1.

Các lọ vắc xin COVID-19 của Hãng AstraZeneca - Ảnh: REUTERS

"Thông điệp là vắc xin đã chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. Vắc xin vẫn hữu dụng trong việc giúp người dân Canada ngăn chặn COVID-19" - quan chức cấp cao Bộ Y tế Canada Marc Berthiaume nói.

Canada đang đẩy nhanh tiến độ phân phối vắc xin ngừa COVID-19, với khoảng 2 triệu liều vắc vin từ Hãng Pfizer/BioNTech và Moderna sắp đến trong tuần này. Trước đó, Mỹ cũng cam kết chia sẻ 1,5 triệu liều vắc xin của AstraZeneca cho Canada trong tuần này.

Bà Supriya Sharma, cố vấn y tế tại Bộ Y tế liên bang Canada, nói bộ sẽ xem xét dữ liệu hoàn chỉnh của AstraZeneca (được gửi từ Mỹ sang) vào tháng 4, theo Hãng tin Reuters.

"Chúng tôi sẽ đánh giá và thông báo kết quả sau đó. Điểm mấu chốt là không có gì thay đổi đối với các khuyến nghị sử dụng vắc xin của AstraZeneca vào thời điểm hiện nay" - bà Sharma thêm.

Mặt khác, Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ ngày 23-3 thông báo một ủy ban giám sát độc lập, chịu trách nhiệm đánh giá tính an toàn và chính xác trong các thử nghiệm vắc xin của Hãng AstraZeneca, cho rằng hãng dược chưa có cái nhìn hoàn chỉnh về hiệu quả của các mũi tiêm.

Giới chức y tế Mỹ đã công khai chỉ trích hãng dược sử dụng "thông tin cũ" để chứng minh tính hiệu quả của vắc xin. Việc công khai chỉ trích đánh dấu bước thụt lùi mới nhất đối với vắc xin của Hãng AstraZeneca, sau những lùm xùm liên quan đến các ca đông máu sau tiêm của hãng này.

AstraZeneca ngày 22-3 công bố kết quả cho thấy vắc xin của hãng đạt 79% hiệu quả. Kết quả này dựa vào phân tích dữ liệu từ ngày 17-2 trở về trước. Tuy nhiên, ủy ban giám sát trên đã làm việc với AstraZeneca từ tháng 3 và nhận thấy vắc xin của hãng chỉ đạt hiệu quả từ 69% đến 74%, và đã "khuyến nghị mạnh mẽ" hãng dược nên công bố thông tin này.

Sau khi bị chỉ trích công khai ngày 23-3, AstraZeneca lập tức thông báo sẽ công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất trong các thử nghiệm vắc xin COVID-19 của hãng trong vòng 48 giờ.

EU tức giận dọa cấm xuất khẩu vắc xin AstraZeneca, thủ tướng Đức ủng hộ EU tức giận dọa cấm xuất khẩu vắc xin AstraZeneca, thủ tướng Đức ủng hộ

TTO - Khi một số nước EU tăng lại số ca mắc COVID-19, giới chức châu Âu càng tức giận hơn khi AstraZeneca cung cấp đủ vắc xin cho Anh nhưng lại lùi thời hạn giao hàng cho EU.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên