26/11/2013 01:30 GMT+7

Cần xem lại quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Ngày 25-11, Bộ Công thương, các bộ ngành, địa phương cùng một số chủ hồ chứa thủy điện miền Trung, Tây nguyên đã nhóm họp bàn về việc thủy điện xả lũ thời gian qua.

Trước ý kiến quan ngại công tác dự báo hiện nay còn nhiều bất cập, nếu xả nước mà không “tính toán kỹ lưỡng” sẽ dẫn đến thiếu nước, thiếu điện, ông Bùi Minh Tăng - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết công tác dự báo bão đã được thông tin rất sớm và liên tục cập nhật, tuy nhiên việc phòng tránh bão cũng như công tác chuẩn bị của người dân còn rất hạn chế.

Cần xem xét lại công tác truyền thông của chính quyền địa phương cũng như việc phối hợp giữa các chủ hồ với chính quyền địa phương trong việc thông tin và thực hành xả lũ. “Những cơn bão, lũ gần đây rất lớn cho thấy rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”, vì vậy theo ông Tăng, quy trình vận hành liên hồ cũng cần được tính toán lại cho phù hợp với thực tế. Bởi dù các thủy điện có xả đúng quy trình thì các quy trình đó chủ yếu được tính toán trên lý thuyết, cần phải kiểm nghiệm qua vài cơn lũ và khi kiểm nghiệm thì có thể phải tính lại...

Cũng theo ông Bùi Minh Tăng, cần xem xét lại việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhà cửa, đường giao thông... bởi thời gian qua có khả năng công trình đã làm hạn chế dòng chảy khiến nước bị dồn ứ, không thể tiêu thoát...

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng kết luận đã có thủy điện chưa tuân thủ quy định, từ nghiên cứu dự án đến xây dựng đảm bảo chất lượng công trình. Ông Hoàng nêu cũng phải làm sao để quy hoạch sát thực tế hơn, tránh chủ đầu tư nặng về kinh tế, nhẹ về vấn đề xã hội... Với các quy trình vận hành hồ chứa, ông Vũ Huy Hoàng công nhận nhiều quy trình mới đưa vào cuộc sống nên phải lấy thực tiễn làm thước đo. “Thủy điện vận hành đúng nhưng nội dung quy trình thế nào cũng phải xem xét để đầy đủ, phù hợp hơn”. Riêng đợt lũ vừa qua, ông Hoàng yêu cầu Tổng cục Năng lượng rà soát quy trình vận hành, phát hiện trường hợp vi phạm thì phải xử lý, nếu nghiêm trọng phải chuyển cơ quan chức năng...

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Lũ chôn thủy điện An Khê - KanakVụ Thủy điện An Khê - Kanak bị lũ lấp: EVN biết sớm nhưng im lặngThủy điện không thể vô canKhốn đốn vì thủy điện...

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên