25/07/2024 07:39 GMT+7

'Cân' thử cặp đối thủ Harris - Trump

Bà Kamala Harris từng nổi lên rất nhanh nhưng rồi cũng đã giảm tốc nhanh chóng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cách đây bốn năm. Nhưng lần này liệu bà có thể tạo ra khác biệt?

Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bám đuổi sít sao trong một số cuộc thăm dò mới nhất - Ảnh: AFP

Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bám đuổi sít sao trong một số cuộc thăm dò mới nhất - Ảnh: AFP

Theo kết quả thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos công bố ngày 23-7, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã nới thêm khoảng cách khi nhận được tỉ lệ ủng hộ 44%, cao hơn 2 điểm phần trăm so với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump (42%). 

Cuộc thăm dò này, với chênh lệch trong phạm vi sai số 3%, càng khiến cuộc đua vào Nhà Trắng thêm thú vị.

Những bước đầu tích cực

Cuộc thăm dò nói trên được tiến hành trên toàn quốc vào ngày 22 và 23-7, tức sau khi ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21-7 và "trao ngọn đuốc" cho bà Harris. Bà Harris và ông Trump từng hòa nhau ở mức 44% trong một thăm dò tương tự thực hiện từ ngày 15 đến 16-7, trong khi ông Trump dẫn trước 1 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò từ ngày 1 tới 2-7.

Trong khi đó, trong thăm dò của NPR/PBS News/Marist College thực hiện hôm 22-7 và công bố ngày 23-7, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với tỉ lệ sít sao. Khi được hỏi: 

"Nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 được tổ chức hôm nay (22-7), bạn sẽ ủng hộ ai?", 46% cử tri đã đăng ký ủng hộ ông Trump và 45% ủng hộ bà Harris. 

"Tại sao ngày càng nhiều cử tri sẵn sàng chọn ủng hộ bà Harris trong tư cách là ứng cử viên của đảng Dân chủ là một câu hỏi thú vị", Đài NBC News bình luận.

Tháng 1-2019, khi bà Harris bắt đầu tham gia tranh cử tổng thống năm 2020, bà nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu để nhận được đề cử của đảng. 

Bà được đánh giá cao với thành tích chính trị sau khi thăng tiến từ công tố viên lên tổng chưởng lý bang California rồi đến thượng nghị sĩ. 

Nhưng trong vòng chưa đầy một năm, trước cuộc họp kín ở bang Iowa, bà đã rời cuộc đua vì không đáp ứng được kỳ vọng và không thể huy động đủ tiền để duy trì chiến dịch tranh cử. Khi đó đài CNN bình luận: "Bà Kamala Harris xuống dốc nhanh như lúc bà ấy nổi lên".

Tại cuộc vận động tranh cử đầu tiên ở bang chiến trường Wisconsin ngày 23-7, một Kamala Harris phấn khích đã khuấy động đám đông cuồng nhiệt khi bà tung những đòn tấn công mới nhắm vào ông Trump. 

Bà đã nhắm vào những điểm yếu của đối thủ, so sánh lý lịch từng là cựu công tố viên của bà với việc ông Trump là người bị tòa án kết tội.

"Ông Donald Trump muốn đưa đất nước chúng ta thụt lùi", bà Harris nói với đám đông ở ngoại ô TP Milwaukee, bang Wisconsin. Bà nói: "Chúng ta muốn sống ở một đất nước tự do, nhân ái và pháp quyền, hay sống trong một đất nước hỗn loạn, sợ hãi và hận thù?".

Điểm mạnh, điểm yếu

Các đồng minh của bà Harris cho biết bà sẽ tiến hành một chiến dịch xoay quanh chủ đề "công tố viên đấu với người phạm tội", nhắc lại kinh nghiệm của bà với tư cách cựu công tố viên và nhấn mạnh thực tế ông Trump đã bị truy tố và kết án 34 tội danh trong vụ làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York. Cách tiếp cận "công tố viên đấu với người phạm tội" có thể hấp dẫn nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định - những người không thích cả ông Biden lẫn ông Trump.

Hiện tại bà Harris đặc biệt tập trung vào vấn đề phá thai, cáo buộc ông Trump tìm cách cấm quyền này và nói "chúng tôi tin phụ nữ có thể tự quyết định về cơ thể mình chứ không phải để chính phủ ra lệnh cho họ phải làm gì". 

Tại cuộc vận động ở Wisconsin ngày 23-7, bà Harris còn liệt kê ra các ưu tiên khác như giúp người lao động dễ dàng tham gia công đoàn hơn và giải quyết bạo lực súng đạn, tạo ra sự tương phản rõ rệt với ông Trump.

Theo các chiến lược gia của đảng Cộng hòa, nhiều "yếu tố cơ bản" của cuộc đua năm nay vẫn có lợi cho ông Trump. Một nguồn tin được Reuters dẫn lại cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump vài tuần qua đã lên kế hoạch cho kịch bản bà Harris trở thành ứng cử viên tổng thống. 

Họ tự tin rằng hai điểm yếu của bà Harris, gồm nhập cư và chi phí sinh hoạt, cũng sẽ là những thế mạnh có thể mang lại chiến thắng cho ông Trump.

Chiến dịch của ông Trump bắn tín hiệu rằng họ sẽ "trói chặt" bà Harris với chính sách nhập cư của Tổng thống Biden, điều mà đảng Cộng hòa cho rằng đã khiến số người vượt biên trái phép ở phía nam nước Mỹ tăng mạnh. 

Mũi tấn công thứ hai sẽ tiếp tục xoáy vào vấn đề kinh tế. Các thăm dò dư luận liên tục cho thấy người dân Mỹ hiện không hài lòng với tình trạng giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao, cũng như lãi suất khiến việc mua nhà khó khăn hơn. "Bà ấy là tay lái phụ đối với tầm nhìn của ông Biden", một cố vấn của ông Trump nói.

Ông Neil Newhouse, một nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa tại Hãng nghiên cứu Public Opinion Strategies, nói: "Chiến dịch tranh cử của Trump vẫn tiếp tục nhắm vào một nhiệm kỳ tổng thống Biden - Harris thất bại, vốn đã dẫn đến lạm phát kỷ lục, một nền kinh tế không đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhập cư bất hợp pháp tăng kỷ lục".

Mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Chưa từng có trong lịch sử

Báo New York Times bình luận việc thay đổi ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn vào giai đoạn muộn thế này là điều chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại.

Ông Trump và đội ngũ chính trị của ông đã dành gần hai năm để xây dựng một chiến dịch nhằm đánh bại một vị tổng thống da trắng lớn tuổi. Giờ đây đột nhiên ông ấy phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác: một phó tổng thống da màu, trẻ hơn gần 20 tuổi.

Bà Harris vận động tranh cử, chê thẳng ông TrumpBà Harris vận động tranh cử, chê thẳng ông Trump

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tổ chức sự kiện tranh cử đầu tiên dưới tư cách ứng viên tổng thống ngay tại nơi vừa đăng cai Đại hội Đảng Cộng hòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên