07/07/2021 14:28 GMT+7

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi 54 tỉnh thành

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, ngày 7-7, Sở GTVT TP Cần Thơ phải tổ chức lại hoạt động vận tải cho phù hợp.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi 54 tỉnh thành - Ảnh 1.

Tại miền Tây, xe khách từ Cần Thơ chỉ còn hoạt động tuyến Hậu Giang và Cà Mau - Ảnh: LÊ DÂN

Theo đó, từ 12h hôm nay, TP Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ TP Cần Thơ đi Phú Yên, Bình Thuận, Bình Định, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bến Tre, Sóc Trăng và ngược lại. 

Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất; xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh chở bệnh, đi cấp cứu.

Như vậy, tại các tỉnh miền Tây, hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ TP Cần Thơ chỉ còn đi tuyến Hậu Giang, Cà Mau và ngược lại.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp tại các địa phương lân cận có tuyến đường thủy nội địa giáp với TP Cần Thơ, trước đó địa phương này cũng tạm dừng tất cả bến đò ngang qua sông Hậu nối Cần Thơ với Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Cần Thơ: Xe khách, taxi không được đến Kiên Giang Cần Thơ: Xe khách, taxi không được đến Kiên Giang

TTO - Từ 12h hôm nay, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đi đến Kiên Giang và ngược lại.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên