02/02/2020 17:32 GMT+7

Cần Thơ: Quận Thốt Nốt bị truy thu hơn 2,2 tỉ chi sai

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị chủ tịch UBND quận Thốt Nốt truy thu nộp ngân sách hơn 2,2 tỉ đồng và tiến hành chấn chỉnh công tác quản lý, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ thuộc cấp.

Cần Thơ: Quận Thốt Nốt bị truy thu hơn 2,2 tỉ chi sai - Ảnh 1.

Chủ tịch quận Thốt Nốt ở Cần Thơ bị đề nghị truy thu hơn 2,2 tỉ đồng - Ảnh: C.H.

Chánh thanh tra TP Cần Thơ Trần Phước Hoàng vừa ký thông báo đề nghị chủ tịch UBND quận Thốt Nốt thực hiện bản kết luận thanh tra số 25/KL.TTr về công tác phòng chống tham nhũng.

Thông báo này đề nghị chủ tịch UBND quận Thốt Nốt truy thu hơn 2,2 tỉ đồng chi sai, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP tại Kho bạc Nhà nước để chờ xử lý.

Bên cạnh đó, quận Thốt Nốt còn phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng theo đúng quy định. Chấn chỉnh công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ đã có kết luận thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại UBND quận Thốt Nốt giai đoạn 2016-2018.

Kết luận nêu rõ Phòng nội vụ quận này đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý kê khai tài sản là đất đai, nhà cửa và tài sản tăng của cán bộ, công chức; một số cán bộ được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm và luân chuyển khi không có chứng chỉ nhà nước ngạch chuyên viên, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và bằng trung cấp lý luận chính trị.

Ban quản lý dự án quận thu nhưng không nộp ngân sách, chi sai trong mua sắm hơn 363 triệu đồng; Phòng tài chính - kế hoạch thu chi mua sắm, tiếp khách sai hơn 348 triệu đồng; công tác phê duyệt đầu tư xây dựng công trình sai với hồ sơ phê duyệt hơn 1,5 tỉ đồng và Phòng quản lý đô thị thanh toán một số nội dung không đúng quy định hơn 1,1 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng có công văn số 123/UBND-NC đề nghị chủ tịch UBND quận Thốt Nốt thực hiện nghiêm, đúng thời gian theo kết luận của thanh tra.

Một đạo diễn bị truy thu 2,4 tỉ đồng thuế Một đạo diễn bị truy thu 2,4 tỉ đồng thuế

TTO - Ông Nguyễn Nam Bình, cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TP.HCM đã truy thu thuế thu nhập cá nhân của 15 nghệ sĩ với số thuế lên đến 15 tỉ đồng.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên