27/04/2014 09:05 GMT+7

Cần Thơ phải là đầu tàu đưa cả vùng cùng phát triển

H.T.DŨNG
H.T.DŨNG

TT - Ngày 26-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ và các bộ ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Cần Thơ.

* Bạc Liêu cần đặc biệt quan tâm đến giáo dục - đào tạo

Cần Thơ tăng trưởng GDP bình quân 14,5%/năm Cần Thơ là trung tâm nghề cá ĐBSCL Cần Thơ mạnh tay xử dự án chậm triển khai

IUQK9Qsq.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) thăm công trình điện gió Bạc Liêu - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng TP Cần Thơ ngày càng thể hiện rõ vai trò là TP trung tâm vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, lãnh đạo TP cần phát huy tính sáng tạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt để đưa Cần Thơ trở thành đầu tàu động lực kéo cả vùng cùng phát triển. Thủ tướng lưu ý trong thời gian tới, lãnh đạo TP Cần Thơ nên tập trung chỉ đạo thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng có sân bay, cảng biển.

Về các kiến nghị của TP Cần Thơ, Thủ tướng cơ bản đồng thuận. Cụ thể, giao Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn vốn giải quyết ba công trình cấp bách là mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui để khai thác hiệu quả vận tải thủy của cảng Cái Cui khi kênh Quan Chánh Bố hoàn thành; tập trung xây dựng quốc lộ 91B để kịp đấu nối khi công trình cầu Vàm Cống hoàn thành và bố trí vốn khoảng 517 tỉ đồng để hoàn thành công trình Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng nói lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu phải nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế như cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm theo hướng công nghiệp hóa, thu nhập đầu người còn thấp. Thu ngân sách thấp do quy mô kinh tế nhỏ, tỉ lệ nghèo còn cao, hạ tầng giao thông yếu kém, Bạc Liêu chỉ 50 xã nhưng còn tới 15 xã chưa có đường ôtô đến trung tâm.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần quy hoạch vùng nuôi tôm và trồng lúa làm sao đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời tập trung vào phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm cho người dân; quan tâm đầu tư cảng cá để giải quyết dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản cho bà con ngư dân. “So với các vùng trong cả nước thì Bạc Liêu vẫn là vùng trũng giáo dục, do đó tỉnh phải đặc biệt quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo” - Thủ tướng nhấn mạnh.

H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên