28/08/2020 12:37 GMT+7

Cần Thơ: dự án ‘phân lô bán nền’ ở ấp này, thu hồi đất ấp khác là lỗi đánh máy

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Trong lúc dự án ‘phân lô bán nền’ của CADIF đang bị thanh tra thì Chánh văn phòng UBND TP Cần Thơ ra thông cáo báo chí cho rằng dự án ở ấp này nhưng huyện thu hồi đất ở ấp khác là do… lỗi đánh máy và lỗi tham mưu.

Cần Thơ: dự án ‘phân lô bán nền’ ở ấp này, thu hồi đất ấp khác là lỗi đánh máy - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị mới Thới Lai do CADIF là chủ đầu tư đóng tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai. Đồng thời năm cạnh trụ sở UBND huyện Thới Lai - Ảnh: CHÍ HẠNH

Thông cáo báo chí trên do Chánh văn phòng UBND TP Cần Thơ Hồ Văn Gia ký ban hành ngày hôm qua (27-8) và sau đó gửi cho một số cơ quan báo, đài và ngành chức năng trên địa bàn thành phố.

Công văn mở đầu bằng câu "khẳng định" thông tin trên một số báo và trang tin điện tử về dự án Khu đô thị mới Thới Lai do Công ty CADIF (thuộc Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ) làm chủ đầu tư tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai là "chưa đầy đủ, chưa chính xác".

Song song với khẳng định nói trên thì Văn phòng UBND TP Cần Thơ lại thừa nhận rằng dự án Khu đô thị mới Thới Lai ban đầu (tháng 7-2016) được chấp thuận chủ trương đầu tư tại ấp Thới Thuận A. 

Tuy nhiên, sau đó (tháng 2-2018) mới được điều chỉnh lại tại ấp Thới Thuận B với nguyên nhân là do sơ sót của cơ quan tham mưu và quá trình soạn dự thảo văn bản. Tuy nhiên vị trí tiếp giáp 4 phía của dự án này không thay đổi.

Dự án Khu đô thị mới Thới Lai có diện tích gần 10ha, tổng mức đầu tư hơn 783 tỉ đồng, tổng giá trị bồi thường được phê duyệt của dự án là hơn 76,5 tỉ đồng. Từ khi dự án này được triển khai đến nay có 140 hộ dân bị ảnh hưởng, trong số này còn 20 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Thông cáo báo chí này được ban hành trong bối cảnh Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra, giao Chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện thanh tra về chủ trương thực hiện dự án, về trình tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu đô thị mới Thới Lai. 

Quyết định thanh tra dự án được ban hành vào ngày 13-8 vừa qua, thời hạn thanh tra là 30 ngày và đến nay chưa có kết quả. 

Đáng chú ý vào ngày 1-7, tại buổi họp giao ban báo chí quý 2-2020 ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - thừa nhận việc xác định vị trí thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Thới Lai là “sai cả hệ thống”.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trên hiện trạng thực tế ấp Thới Thuận A và ấp Thới Thuận B chỉ nằm cách nhau một con rạch nhỏ. 

Cả hai ấp này hiện đang tồn tại 2 dự án phân lô bán nền, trong đó dự án nằm ở ấp Thới Thuận A cơ bản đã gần hoàn thành, với nhiều căn hộ rao bán có diện tích hàng trăm mét vuông, được thiết kế 3 tầng và được xem là cao cấp nhất tại huyện Thới Lai.

Cần Thơ thừa nhận vị trí thu hồi đất dự án khu đô thị mới Thới Lai ‘sai cả hệ thống’ Cần Thơ thừa nhận vị trí thu hồi đất dự án khu đô thị mới Thới Lai ‘sai cả hệ thống’

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết việc xác định vị trí thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai là "sai cả hệ thống". Đồng thời cam kết sẽ sửa sai, đảm bảo quyền lợi của người dân.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên