18/04/2022 19:02 GMT+7

Cần Thơ chưa phê duyệt dự án nào do FLC đề xuất

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - FLC đề xuất dự án 1.300ha tại quận Cái Răng và dự án hàng trăm hecta tại huyện Phong Điền nhưng Cần Thơ thấy không khả thi nên chưa chấp thuận.

Cần Thơ chưa phê duyệt dự án nào do FLC đề xuất - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Tâm - giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Cần Thơ - khẳng định FLC mới chỉ khảo sát, đề xuất dự án, thành phố chưa cấp chủ trương đầu tư cho bất kỳ dự án nào - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo định kỳ chiều 18-4 xung quanh việc cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt, ông Lê Thanh Tâm - giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Cần Thơ - khẳng định đến thời điểm này sở không có bất cứ động thái, thao tác hay tờ trình gì liên quan tới dự án của Tập đoàn FLC.

Theo ông Tâm, FLC từng khảo sát, đề xuất 1 dự án quy mô 1.300ha tại quận Cái Răng và 1 dự án quy mô 400 - 500ha tại huyện Phong Điền nhưng sau đó thành phố thấy không khả thi.

"Sở dĩ có câu chuyện FLC nghiên cứu, khảo sát như vậy, không riêng gì FLC mà có rất nhiều tập đoàn lớn đến TP Cần Thơ đề xuất tài trợ cùng các sở ngành có liên quan quy hoạch phân khu chức năng chỗ này chỗ nọ để làm cái gì đó.

Cần Thơ rất cầu thị trong tìm nhà đầu tư, có kinh nghiệm trong phát triển đô thị, phát triển ngành, lĩnh vực đến thành phố để hỗ trợ lập quy hoạch. FLC là một trong những tổ chức như vậy. Sau khi đến, họ nói lợi thế của họ, đề xuất thành phố quy hoạch thế này thế kia, thành phố cho họ xem được thì làm, không được thì thôi.

Trong giai đoạn phát triển mới, đang lập quy hoạch mới thì TP Cần Thơ thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với liên kết vùng ĐBSCL, đặc biệt đáp ứng các nội dung trong nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù mà Quốc hội mới ban hành để thành phố là trung tâm vùng ĐBSCL nói chung. Vì vậy thành phố thận trọng trong việc rà soát từng dự án. Chúng ta không thể nào thấy nhà đầu tư đề xuất đẹp quá thì chấp thuận ngay", ông Tâm lý giải.

Đang xem xét xử lý sân tập golf xây dựng "chui"

Tại buổi họp báo, một vấn đề được nhiều phóng viên đặt ra là việc giải quyết câu chuyện sân tập golf "chui" của Công ty Mekong Golf ở huyện Phong Điền.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ - cho biết cuối năm 2021 Công ty Mekong Golf đã liên hệ sở để hướng dẫn thủ tục cấp phép theo quy định. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của công ty, do đây là nội dung mới nên sở đã liên hệ Tổng cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Golf Việt Nam để được hướng dẫn. Sau khi có hướng dẫn, sở đã lập đoàn kiểm tra các điều kiện để cấp phép theo quy định. 

"Hiện nay đối với bộ thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, cũng như quy định của UBND TP, sở đã căn cứ vào đó để kiểm tra thủ tục cấp phép sân tập golf và có văn bản gửi UBND huyện Phong Điền rà soát lại các quy định liên quan tới đất đai và các nội dung khác, khi đủ điều kiện thì cấp phép hoạt động theo quy định", ông Tuấn nói.

Cần Thơ chưa phê duyệt dự án nào do FLC đề xuất - Ảnh 2.

Sân tập golf "chui" của Công ty Mekong Golf - Ảnh: CHÍ QUỐC

Còn về vấn đề cấp phép đầu tư dự án, giám đốc Sở Xây dựng Mai Như Toàn cho biết còn trải qua nhiều thủ tục như chủ trương đầu tư, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị để quyết định cấp phép.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sân tập golf của Công ty Mekong Golf rộng 3,4ha tại ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa không nằm trong khu vực được UBND TP Cần Thơ phê duyệt quy hoạch sân golf hay sân tập golf.

Công trình có diện tích dài 240m, rộng 68m, có vốn đầu tư gần 20 tỉ đồng và được khởi công xây dựng không phép trên đất nông nghiệp vào ngày 17-5-2021. Sau đó, sân tập được đưa vào hoạt động cũng không có giấy phép.

Để thực hiện công trình "chui", chủ khu đất thông báo với UBND xã Nhơn Nghĩa sẽ xây dựng công trình nhà tiền chế, cột, hàng rào để bảo vệ đất. Nhưng thực tế chủ đất để cho Công ty Mekong Golf triển khai xây dựng dự án sân tập golf trái phép. 

Sẽ chấm dứt dự án Khu công nghiệp Hoàng Long do FLC đầu tư để xây dựng đô thị thông minh Sẽ chấm dứt dự án Khu công nghiệp Hoàng Long do FLC đầu tư để xây dựng đô thị thông minh

TTO - Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, diện tích đất thuộc Khu công nghiệp Hoàng Long do Tập đoàn FLC đầu tư, quản lý từ năm 2015 đến nay sẽ được chuyển mục đích sang xây dựng khu đô thị thông minh để phát huy hiệu quả đất đai.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên