
Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) về đêm - Ảnh: CA LINH
Sau khi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy nêu thực trạng du khách đến Cần Thơ đến 22h là hết chỗ vui chơi, nhiều ý kiến cho rằng Cần Thơ cần "làm mới mình" để hấp dẫn hơn.
Thu hút đầu tư khu vui chơi, giải trí quy mô lớn
Theo ông Trương Văn Vinh - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và Sự kiện IDO Travel, hiện các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại Cần Thơ còn hạn chế, khiến thời gian trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách chưa cao.
Ông Vinh cho hay sau bữa tối, du khách thường tham quan bến Ninh Kiều, đi du thuyền, karaoke, mua sắm tại các chợ đêm. Tuy nhiên khoảng 22h, các hoạt động bắt đầu giảm, nhiều điểm vui chơi không còn phục vụ hoặc hoạt động hạn chế. Vì vậy chi tiêu về đêm của du khách còn thấp.
Theo ông, Cần Thơ cần thu hút các nhà đầu tư phát triển những khu vui chơi, giải trí quy mô lớn hoạt động đến khuya; đồng thời xây dựng các chương trình biểu diễn buổi tối để kéo dài thời gian lưu trú và để du khách tiêu tiền.
Một hướng khác được ông Vinh đề xuất là phát triển sản phẩm du lịch đêm trên sông ở Cần Thơ. Thành phố có hệ thống sông, kênh rạch dài nhưng hoạt động về đêm chưa tương xứng.
Một số khu vực ven sông còn thiếu ánh sáng, cảnh quan và các hoạt động giải trí, khiến việc phát triển du thuyền hay các sản phẩm trải nghiệm ban đêm gặp khó. Vì vậy cần có những nhà đầu tư nghiên cứu các sản phẩm đêm dọc tuyến sông ở Cần Thơ.
Bên cạnh đó Cần Thơ có thể xây dựng các show biểu diễn quy mô lớn về lịch sử, văn hóa, con người, phong tục tập quán và ẩm thực địa phương. Những chương trình này nếu được tổ chức bài bản có thể trở thành điểm đến sau bữa tối, trước khi du khách quay lại khu vực bến Ninh Kiều để tiếp tục vui chơi, mua sắm.
Ông Vinh dẫn kinh nghiệm từ Thái Lan, nơi các hoạt động kinh tế đêm được tổ chức đa dạng, ánh sáng và không gian được đầu tư mạnh. Nhiều hoạt động bắt đầu sôi động từ buổi tối và kéo dài đến 2-3h sáng, tạo thêm thời gian để du khách trải nghiệm và chi tiêu.
"Cần Thơ là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long nên sản phẩm đêm phải được đầu tư cho xứng tầm. Lãnh đạo thành phố cần có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư lớn, qua đó phát triển dịch vụ đêm, tạo thêm sản phẩm du lịch và thúc đẩy kinh tế đêm", ông Vinh nhận định.
Cần có chương trình hấp dẫn mang tính cố định

Cần Thơ thường tổ chức lễ hội dồn dập vào dịp cuối năm - Ảnh: TRUNG PHẠM
Ông Phan Đình Huê - giảng viên, chuyên gia về du lịch Đồng bằng sông Cửu Long - cho rằng trước khi nghĩ tới việc kêu gọi đầu tư những khu vui chơi, giải trí tầm cỡ, với những gì Cần Thơ hiện có cũng có thể thu hút được du khách nếu biết làm mới và làm khác đi.
Ông phân tích: Cần Thơ sau hợp nhất có bờ sông Hậu rất dài từ quận Thốt Nốt (cũ) tới huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng cũ) hơn 100km và hệ thống kênh rạch hấp dẫn như kênh Xà No (của tỉnh Hậu Giang cũ), nhưng thực tế mới khai thác được du lịch quanh sông Cần Thơ đoạn từ phường Ninh Kiều tới xã Phong Điền, liên kết với điểm đến các tỉnh khác trong vùng rất "mờ nhạt".
Ngoài ra, ông Huê cũng đánh giá nỗ lực của thành phố trong việc tổ chức các lễ hội để thu hút du khách, tăng nguồn thu là rất tốt, tuy nhiên ông cho rằng việc tổ chức này có 3 điểm yếu là không có tính kế hoạch (tổ chức dồn vào những tháng cuối năm, chỉ thông tin về sự kiện trước đó không lâu), không có thương hiệu (như lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, pháo hoa Phú Quốc) và không có tính liên kết khi khách tham quan lễ hội là hết, đi lễ hội nào nữa trong thành phố hay các tỉnh lân cận thì hầu như không có.
"Sự kiện lễ hội là một cách tiếp thị điểm đến, rất ủng hộ, nhưng một năm làm một, hai lần, thông báo trước vài tuần thì ai mà đến. Cần Thơ cần làm những sự kiện thường xuyên, hằng ngày như bắn pháo hoa, nhạc nước hay cái gì hấp dẫn kiểu như thị trấn Hoàng Hôn do Sungroup làm ở Phú Quốc ngày nào cũng có, hoặc ít nhất là cuối tuần có thì mới thu hút được du khách.
Tôi thấy tài nguyên du lịch của thành phố là mênh mông. Trong đó đờn ca tài tử rất thú vị, nhưng tổ chức như trong quán nhậu thì khách du lịch nào mà xem. Nhưng nếu tổ chức bài bản, có sân khấu, có địa điểm cố định cụ thể, thời gian cụ thể hằng đêm và phải duy trì thường lệ thì du khách mới biết, mới đến xem được.
Hay như đua ghe ngo cũng rất độc đáo nhưng mỗi năm chỉ làm một lần, vậy có thể nghiên cứu chuyển môn này sang đua thể thao phục vụ khách du lịch được không? Hay điệu múa Khmer hấp dẫn nhưng có địa điểm nào, nhà hàng nào tổ chức thường kỳ không?
Đây đều là những cái Cần Thơ đều đang có và có lợi thế, nhưng chưa được tổ chức một cách bài bản, thường xuyên để thu hút du khách", ông Huê gợi ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận