23/11/2020 16:15 GMT+7

Cần tháo gỡ vướng mắc để sớm khép kín đường vành đai 2 TP.HCM

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Các dự án xây dựng khép kín đường vành đai 2 được nhiều cơ quan chức năng quan tâm, thế nhưng vẫn còn nhiều khó khăn để dự án trở thành hiện thực.

Cần tháo gỡ vướng mắc để sớm khép kín đường vành đai 2 TP.HCM - Ảnh 1.

Đường vành đai 2 TP đang quá tải và tuyến đường này vẫn còn khoảng 14km chưa được đầu tư - Ảnh: VĂN BÌNH

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM giải quyết những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc đầu tư dự án khép kín đường vành đai 2 TP.HCM bởi đây là trục đường huyết mạch, mang tính chiến lược thúc đẩy sự phát triển kinh tế của TP.HCM.

Theo quy hoạch, đường vành đai 2 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 64,1km, đến nay đã đưa vào sử dụng 50km. Còn lại 14,1km đang tiếp tục nghiên cứu triển khai để khép kín toàn bộ tuyến đường này, chia thành 4 dự án.

Dự án đoạn 3: Từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa, quận Thủ Đức đã triển khai thi công vào cuối tháng 12-2017, dài 2,7km, rộng 67m cho 6 làn xe. 

Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng, chuyển giao) với kinh phí 1.135 tỉ đồng và đền bù giải tỏa 1.410 tỉ đồng. Đến nay, công trình đã thi công đạt khoảng 43,79% và đã chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đạt 78,85%.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Tài chính chưa hoàn thành rà soát, báo cáo và dự thảo văn bản để UBND TP trình Thủ tướng xem xét chấp thuận các khu đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng. Tiến độ giải phóng mặt bằng do quận Thủ Đức thực hiện còn chậm. Nhà đầu tư còn chậm trong việc lập hồ sơ điều chỉnh dự án...

Cần tháo gỡ vướng mắc để sớm khép kín đường vành đai 2 TP.HCM - Ảnh 2.

Kẹt xe trên tuyến đường vành đai 2 TP.HCM nhìn từ trên cao - Ảnh: VĂN BÌNH

Dự án đoạn 1: Từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội (quận 1, quận Thủ Đức) dài 3,5km, rộng 67m cho 6 làn xe có tổng mức đầu tư 9.047 tỉ đồng và đến bù giải phóng mặt bằng 6.200 tỉ đồng.

Dự án đoạn 2: Từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) dài 2,5km, rộng 67m cho 6 làn xe có tổng mức đầu tư 5.569 tỉ đồng và 2.490 tỉ đồng đền bù giải tỏa.

Mặc dù từ đầu tháng 6-2020, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch - đầu tư tổ chức thẩm định dự án đoạn 1 và dự án đoạn 2. Thế nhưng, đến nay sở này vẫn chưa nhận được phản hồi của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đoạn 1 và đoạn 2.

Dự án đoạn 4: Từ quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Linh (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh) dài 5,3km, rộng 60m cho 6 làn xe có tổng mức đầu tư 9.240 tỉ đồng và kinh phí đền bù giải tỏa là 7.255 tỉ đồng. Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND TP giao cho sở này chủ trì tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Để sớm đầu tư khép kính đường vành đai 2 TP.HCM, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở và quận Thủ Đức khẩn trương làm các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án và quận Thủ Đức cần sớm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đoạn 3.

Hà Nội thông xe đường vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở Hà Nội thông xe đường vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

TTO - Sáng 9-11, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho thông xe đường vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở. Phần đường này chỉ dành cho ô tô.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên