23/12/2019 15:35 GMT+7

'Cần sửa chữa gấp mặt đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương'

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Sau 10 năm đưa vào khai thác, hiện đường cao tốc TP.HCM - Trung lương đang trở thành "đường làng" vì xe chạy chậm và mặt đường đang bị hư hỏng nặng cần được trung tu.

Cần sửa chữa gấp mặt đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Những vết nứt trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 (Tổng Cục Đường bộ VN) cần tiến hành sửa chữa khẩn cấp đường cao tốc TP.HCM  - Trung Lương (TP.HCM, Long An, Tiền Giang) do đang xuống cấp sau gần 10 năm sử dụng. 

Hiện nay, nhiều khu vực mặt đường và  đường dẫn bị hư hỏng cục bộ và khe co giãn cầu từ km34 + 550 đến km40 + 940 đã bị hư hỏng. Hệ thống thoát nước trên đường dẫn cao tốc Đồng Tâm và đường dẫn cao tốc Lương Phú cũng bị hư hỏng, nếu không được sửa chữa kịp thời sẽ khó ngăn chặn đường cao tốc xuống cấp.

Cục Quản lý đường bộ 4 cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ VN cần tổ chức trung tu và đại tu toàn tuyến cao tốc này. Theo đó, cần bố trí vồn trong năm 2020 là 107 tỷ đồng, năm 2021 là 122 tỷ đổng và năm 2022 là 140 tỷ đồng để sửa chữa nhằm cải thiện mặt đường. Từ năm 2019 trở về trước, việc duy tu đường cao tốc chủ yếu chỉ sửa chữa nhỏ, dặm vá.

Hiện mỗi ngày có đến không dưới 51.000 lượt xe lưu thông, riêng các ngày lễ, tết lượng xe lưu thông tăng rất cao.

Đường gom vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoạt động trước Tết Dương lịch Đường gom vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoạt động trước Tết Dương lịch

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa cho biết sẽ chính thức vận hành, khai thác tuyến đường gom vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào 29-12, giải tỏa áp lực giao thông cho đường cao tốc đang quá tải.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên