14/11/2022 08:13 GMT+7

Cắn răng đến World Cup 2022

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nắm trong tay dàn hảo thủ đồ sộ nhất thế giới, HLV Didier Deschamps vẫn chấp nhận điền tên 3 cầu thủ đang dính chấn thương vào bản danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2022.

Cắn răng đến World Cup 2022 - Ảnh 1.

Dybala (phải) vẫn sát cánh cùng Messi ở World Cup 2022 - Ảnh: STUFF

Và chiến lược gia người Pháp không phải là vị thuyền trưởng duy nhất chấp nhận liều lĩnh đánh cược với những thương binh của mình.

Không còn lựa chọn

Tương tự như tuyển Pháp, tuyển Anh cũng có rất nhiều ngôi sao nhưng HLV Gareth Southgate vẫn triệu tập 2 thương binh Walker và Wilson. 

Danh sách các cầu thủ đang điều trị chấn thương nhưng vẫn cắn răng đến Qatar bao gồm Dybala, Romero (Argentina), Muller (Đức), Antony (Brazil), Araujo, Cavani (Uruguay), Meunier, Vertonghen, Lukaku (Bỉ)... 

Và gây ngạc nhiên nhất chính là trường hợp của Mane - người dính chấn thương khá nặng vài ngày trước, được dự đoán phải mất khoảng 1 tháng để bình phục nhưng rồi vẫn có tên trong danh sách tuyển Senegal.

Có thể thông cảm phần nào cho các HLV. Trong một mùa giải quá khắc nghiệt, họ đã mất không ít hảo thủ vì chấn thương và không thể để chất lượng đội ngũ của mình sa sút hơn nữa. 

HLV Deschamps đã mất 2 học trò cưng ở tuyến giữa tuyển Pháp là Kante và Pogba. Nếu cũng loại cả Benzema cùng Varane, dàn trụ cột từng giúp ông vô địch World Cup 4 năm trước xem như không còn đến một nửa.

Hầu hết những ngôi sao kể trên đều có cơ hội bình phục kịp cho World Cup. Một số cầu thủ như Benzema, Cavani, Dybala được dự đoán sẽ bỏ lỡ lượt trận đấu đầu tiên và lấy lại thể trạng tốt nhất ở cuối giai đoạn vòng bảng. Họ đang phải chạy đua để kịp bình phục chấn thương, và đó không phải là chuyện cứ cố gắng là được.

Báo Detail Zero của Argentina cho biết Dybala - người dính chấn thương gân khoeo vào giữa tháng 10 - đã trải qua nhiều xét nghiệm trong lĩnh vực cơ thể động học (kinesiology) và liệu pháp điều trị huyết tương giàu tiểu cầu (PRP). 

Mục đích của liệu pháp này là giúp tăng sinh tế bào, kích thích hình thành mạch máu mới, giúp phục hồi tổn thương... Và mỗi ngày Dybala đều dành ra 5 giờ đồng hồ tập luyện.

Sự tiến bộ của công nghệ và y học ngày càng giúp làm nên những điều tưởng chừng không thể trong bóng đá. 1 tháng trước, Dybala bật khóc khi chấn thương, Richarlison của Brazil cũng tương tự, và giờ đây cả hai đều đã sẵn sàng cho World Cup.

Nguy cơ tái phát chấn thương?

Nhưng liệu như vậy đã đủ để các ngôi sao, các HLV xoa tay hài lòng? Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) đưa ra cảnh báo về khả năng những cầu thủ này tái phát chấn thương, cũng như những cầu thủ đã cày ải mệt mỏi dính chấn thương ở Qatar là rất lớn.

Jonas Baer-Hoffmann, tổng thư ký của FIFPro, nói: "Khi sự mệt mỏi tăng lên, nguy cơ chấn thương cũng sẽ tăng lên. Con số % cho nguy cơ này chắc chắn cao hơn những kỳ World Cup trước, khoa học chứng minh điều đó".

Theo ông Baer-Hoffmann, số ngày nghỉ để hồi phục trung bình mà các cầu thủ dự World Cup 2022 có là 8 ngày, trong khi con số tương ứng của các kỳ World Cup trước là 37 ngày. 

Một nghiên cứu khác của FIFPro cho biết những cầu thủ chấn thương gân khoeo nặng cần ít nhất 35 ngày để hồi phục hoàn toàn, trong khi phần lớn các ngôi sao dự World Cup lần này đều đang đốt cháy giai đoạn. 

Nếu tuân thủ đúng nguyên tắc này, Varane sẽ phải bỏ lỡ hai lượt trận đầu tiên của tuyển Pháp dù anh được dự đoán sẽ bình phục kịp ngay khi World Cup khai mạc.

Darren Burgess - cố vấn về mảng sức khỏe của FIFPro - cho biết nguy cơ chấn thương không chỉ đến với những ngôi sao đã cày ải quá tải hay vừa trở lại sau chấn thương mà còn đến với những cầu thủ ít được ra sân như Maguire. 

Những cầu thủ này sẽ không theo kịp cường độ thi đấu dày đặc ở World Cup sau khi đã ngồi dự bị quá nhiều trong thời gian qua.

World Cup 2022: Những kỷ lục chưa từng có ở nước chủ nhà Qatar World Cup 2022: Những kỷ lục chưa từng có ở nước chủ nhà Qatar

TTO - Không chỉ hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ các trận cầu đỉnh cao, World Cup 2022 còn là sự kiện đánh dấu nhiều kỷ lục chưa từng có trước đây.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên