13/11/2022 11:11 GMT+7

World Cup của tuổi 20

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tuyển Đức, nổi tiếng với tính bảo thủ, đã quyết định triệu tập đến 4 cầu thủ từ 20 tuổi trở xuống tham dự World Cup 2022.

World Cup của tuổi 20 - Ảnh 1.

Moukoko được kỳ vọng sẽ là nhân tố đột phá của tuyển Đức ở World Cup này - Ảnh: ICON SPORT

Và không chỉ có một mình HLV Hansi Flick liều lĩnh đặt niềm tin vào những ngôi sao tuổi đôi mươi.

Bỉ, một ứng cử viên vô địch hàng đầu, đã triệu tập đến 6 cầu thủ từ 19 đến 22 tuổi gồm Debast, Theate, De Ketelaere, Onana, Doku và Openda. Nhóm các đại gia đã công bố đội hình như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha hay Hà Lan cũng không ngần ngại gọi lên tuyển 3-4 cầu thủ U22 cho kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử.

Những cầu thủ tuổi đôi mươi luôn là những "con dao hai lưỡi" ở các kỳ World Cup. Một mặt, họ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thiếu tính gắn kết với các đàn anh. Nhưng mặt khác, các tuyển thủ trẻ cũng đầy tính khó lường và ít bị bắt bài.

Riêng ở World Cup 2022, các HLV càng mạnh dạn gọi nhiều cầu thủ trẻ khi FIFA tăng mức giới hạn quân số mỗi đội từ 23 lên 26 và trên hết là sự thiếu hụt nhân sự khi hàng loạt trụ cột bị chấn thương.

HLV Hansi Flick mạnh dạn điền tên cầu thủ 17 tuổi Moukoko của Dortmund chủ yếu vì ông không có phương án nào tốt hơn cho vị trí số 9 trong đội sau khi Timo Werner chấn thương, Havertz và Thomas Muller... không có phong độ tốt nhất.

Bella-Konchap, trung vệ 20 tuổi mới chỉ có một lần khoác áo tuyển Đức trước đây, cũng đứng trước cơ hội được ra sân tại World Cup, khi mà HLV Hansi Flick thiếu một cầu thủ đáng tin cậy để đá cặp với Rudiger ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tuyển Pháp - một trong những đội bóng tổn hao lực lượng nghiêm trọng nhất - cũng bị đẩy vào tình cảnh phải trọng dụng các cầu thủ trẻ. Với việc Kante và Pogba vắng mặt, bộ đôi sao mai Camavinga - Tchouameni gần như cầm chắc hai suất đá chính ở khu trung tâm hàng tiền vệ. Còn ở tuyển Argentina, cơ hội được trao cho Enzo Perez sau khi Lo Celso dính chấn thương giã từ World Cup.

Chuyện gì cũng có hai mặt. World Cup 2022 bị đặt dưới ánh mắt nghi ngờ về chất lượng chuyên môn khi mà các cầu thủ ngôi sao không thể mang theo 100% phong độ. Đổi lại, đó sẽ là cơ hội để những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi tỏa sáng. Chỉ cần kiên nhẫn, cơ hội dành cho cầu thủ trẻ sẽ càng nhiều hơn khi đàn anh của họ đối mặt vấn đề cạn kiệt thể lực ở World Cup 2022.

Đội hình tỉ USD

Có 7 cầu thủ tham dự World Cup 2022 được Transfermarkt định giá hơn 100 triệu USD và trong đó có đến 3 người mới chỉ 19 tuổi - Musiala (Đức), Pedri (Tây Ban Nha) và Bellingham (Anh). Gavi - tiền vệ mới 18 tuổi - được định giá đến 90 triệu euro và trung vệ 20 tuổi Gvardiol của Croatia cũng có giá 60 triệu euro. 20 cầu thủ đắt giá nhất trong lứa U21 dự World Cup năm nay có tổng giá trị lên đến gần 1 tỉ USD.

Moukoko, ngôi sao 17 tuổi (có lẽ sẽ là cầu thủ trẻ nhất World Cup năm nay) của Đức, cũng được định giá đến 30 triệu euro.

Haaland Haaland 'tịt ngòi', Man City thua 'sốc' Brentford trong trận cuối trước World Cup

TTO - Tại vòng 16 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) tối 12-11, Man City đã bất ngờ để thua Brentford 1-2.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên