30/09/2010 07:45 GMT+7

Cần phải có quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn

Đ.BÌNH - QUANG KHẢI
Đ.BÌNH - QUANG KHẢI

TT - Ngày 29-9, tại hội thảo khoa học đánh giá tác động của việc vận hành hồ chứa thượng lưu đối với tình trạng cấp nước sản xuất ở vùng hạ lưu đồng bằng Bắc bộ do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật VN tổ chức, ông Lê Đức Năm - tổng thư ký Hội Tưới tiêu VN - cho biết từ năm 2004-2010, khu vực đồng bằng Bắc bộ (chủ yếu là 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng) liên tục phải đối mặt với hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng và tình trạng này sẽ ngày càng gia tăng trong những năm tới.

* Hồ Trị An dưới mực nước chết

Thiếu điện giữa mùa mưa: Những nguyên nhân quá cũ

Từ đây các chuyên gia đã đưa ra 11 giải pháp và năm kiến nghị. Trong đó có những giải pháp cấp bách như: xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ mùa kiệt, chỉnh trị sông Hồng, sử dụng các biện pháp tiết kiệm nguồn nước ở hạ lưu...

* Ngày 29-9, bà Nguyễn Lan Châu, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết từ nay đến ngày 5-10 sẽ có mưa vừa đến mưa to khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Tại Bắc bộ, Tây nguyên và Đông Nam bộ có mưa ít, chủ yếu mưa rào và dông nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện không đáng kể, tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện.

Trong những ngày qua, mực nước tại các hồ thủy điện như Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Quảng Trị, A Vương, Đa Nhim, Thác Mơ... thấp hơn so với cùng kỳ 2009 từ 0,1-25m. Đặc biệt tại thủy điện Trị An (Đồng Nai), mực nước hồ xuống dưới mực nước chết.

Đ.BÌNH - QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất