![]() |
| Dù đã được một số CLB đầu tư nhưng công tác đào tạo bóng đá trẻ vẫn còn ngổn ngang - Ảnh: S.H. |
Trong đó có một bạn đọc mở đầu bằng câu hỏi: Chắc em là người nhỏ tuổi nhất viết bài này? Đó là Nguyễn Quốc Hưng (học sinh lớp 9A8 Trường THCS Lương Thế Vinh, TP Cần Thơ)...
* HLV Trần Minh Chiến (PVF):
Chúng tôi cần được cập nhật kiến thức
Hầu hết các trung tâm đào tạo trẻ hay CLB hiện nay đều không có được sự đồng bộ, tính khoa học chưa cao, dẫn tới việc thành tích không được tốt cho lắm. Nếu tất cả các nơi đều có định hướng chung nhất về đào tạo trẻ thì khi các em được gọi lên đội tuyển quốc gia (từ tuyển trẻ cho đến đội tuyển VN) thì HLV trưởng không quá mất thời gian cho việc chỉnh sửa động tác căn bản, thay vào đó là tập trung rèn luyện kỹ chiến thuật.
Đào tạo trẻ là công việc khoa học, đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì trong thời gian dài để hướng dẫn, uốn nắn các cầu thủ nhí phát triển đầy đủ về chuyên môn lẫn nhân cách. HLV đào tạo trẻ hoàn toàn khác với HLV bóng đá đỉnh cao khi dẫn dắt các đội chuyên nghiệp. Kinh nghiệm thi đấu là cần thiết nhưng chưa đủ để huấn luyện trẻ em mà đòi hỏi đội ngũ HLV trẻ như chúng tôi thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao để bổ sung kiến thức của bóng đá hiện đại. Thực tế hiện nay, năm khi mười họa mới được chọn theo học các lớp nâng cao thì làm sao có thể tiến bộ, làm sao bắt kịp với quy luật phát triển của bóng đá thế giới.
Nếu không có điều kiện tổ chức các lớp học nâng cao cho đội ngũ HLV đào tạo trẻ, theo tôi, VFF nên tổ chức định kỳ ba tháng một lần, quy tụ đội ngũ HLV này lại để thảo luận, trao đổi chuyên môn về những giáo án huấn luyện mới. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội thường xuyên cập nhật thông tin bổ ích để quay về hướng dẫn các học trò.
* Ông Lê Ngọc Chức (CLB Đồng Tháp):
Chung tay làm giải trẻ
Dù đều tập luyện hằng ngày nhưng mỗi năm các cầu thủ trẻ chỉ có cơ hội dự giải một lần duy nhất, năm nào chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt thì được chừng chục trận. Song cũng có năm chỉ tổ chức đá một lượt để đỡ tốn kém. Trong trường hợp không lọt vào vòng chung kết toàn quốc xem như các em chỉ đá được năm trận là nhiều. Với bóng đá trẻ, không có cơ hội cọ xát thường xuyên là thiệt thòi rất lớn vì các em không có cơ hội cọ xát để tích lũy kinh nghiệm.
Nếu cho rằng khó khăn kinh phí, nên chăng hằng năm ngoài giải vô địch trẻ theo định kỳ, VFF nên chia theo khu vực và hỗ trợ kinh phí tổ chức thêm các giải đấu giúp cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu cùng nhau. Theo tôi, đây là phương án khả thi nhất khi VFF và các CLB cùng chung tay về kinh phí để tổ chức.
* Ông Trần Hữu Nghĩa (chủ tịch Hội cổ động viên VN):
Đào tạo mà không dùng cũng như không
Việc các CLB ở V-League không dám tung cầu thủ trẻ vào thi đấu đang là vấn đề lớn. Đào tạo mà không tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu thì làm sao đội tuyển quốc gia có được nhân tài. Becamex Bình Dương tự hào là đội đầu tiên ở V-League có bốn chức vô địch. Là đội bóng có tiềm lực hùng mạnh bậc nhất VN nên thường xuyên có những cuộc chuyển nhượng đình đám, cơ sở vật chất dành cho đào tạo trẻ của họ khó có đội nào ở VN sánh bằng. Thế nhưng trong chục năm trở lại đây, bóng đá trẻ ở Bình Dương chưa từng gây được tiếng vang và hãy nhìn xem trong thành phần vô địch của B.Bình Dương có bao nhiêu cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của địa phương?
Đó chính là một nghịch lý cho cách làm bóng đá chuyên nghiệp hướng đến thành tích trước mắt, chưa chú trọng đến việc xây dựng nền móng cho tương lai bởi sự tồn tại của một CLB chuyên nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào khâu đào tạo trẻ.
|
Chữa ngay căn bệnh ngồi nhầm chỗ Theo dõi báo chí đưa tin, bình luận trong một thời gian dài vừa qua, tôi thấy rất nhiều bài viết bày tỏ sự bất bình về việc ông phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đảm nhận một lúc 15 chức vụ, vừa trong bộ máy liên đoàn, vừa trong các tổ chức bóng đá quốc tế như AFF (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á), AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới). Trong số các chức vụ ông Tuấn đảm nhận, nói thật, nếu làm thật tốt và có hiệu quả một vị trí thôi cũng đủ để bóng đá Việt Nam vinh danh ông, ví dụ như trưởng ban bóng đá chuyên nghiệp hay phó ban chiến lược VFF, hay phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, phụ trách trung tâm đào tạo trẻ, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia... Đặc biệt, trong đó có rất nhiều chức vụ cần đến khả năng chuyên môn cao về bóng đá, nhưng người ta chỉ rõ ông không phải là cầu thủ, cũng chẳng là HLV! Có lẽ chính vì vậy mà vừa rồi ông phó chủ tịch phải từ chức chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia và liệu một sự từ bỏ đó là đã đủ? Ngẫm nghĩ về câu chuyện của ông Tuấn, tôi thấy rõ căn bệnh ở đây là ngồi nhầm chỗ, là không biết từ chối những vị trí mà mình không phù hợp. Liệu ở bộ máy của VFF chỉ có một trường hợp ngồi nhầm chỗ này thôi, hay còn nhiều trường hợp khác? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi tham gia diễn đàn Hiến kế cho bóng đá Việt bằng ý kiến sau: Những cơ quan như Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL cần phải rà soát lại ở bộ máy VFF có bao nhiêu trường hợp ngồi nhầm chỗ? Từ đó mới có sự sắp xếp lại cho hợp lý, đồng thời phải nêu rõ trước công luận về chuyện này. Xin đừng lo là cơ quan quản lý nhà nước lại nhúng tay vào một tổ chức xã hội để có thể dẫn đến việc FIFA phản ứng, bởi đơn giản là tôi được biết có không ít người của Nhà nước - cụ thể là Tổng cục TDTT - đã đưa sang VFF, như trường hợp ông Tuấn chẳng hạn. Vì vậy, Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL nhúng tay vào chuyện này là bình thường. Cuối cùng, điều tôi muốn gửi gắm là mấy hôm nay chúng ta đọc rất nhiều những bài viết về người chăn bò hai lần được phong Anh hùng - ông Hồ Giáo. Điểm sáng lớn nhất của ông Hồ Giáo là biết nói không với những gợi ý đề bạt chức vụ cao hơn, bởi như ông tự ý thức được rằng mình chỉ giỏi nuôi bò béo, bò cho nhiều sữa chứ không giỏi làm sếp quản lý. Vì vậy, những vị trong VFF ngồi nhầm chỗ hãy tự giác theo tinh thần Anh hùng Hồ Giáo, trước khi bị phát giác ngồi nhầm chỗ. Đó là hành động thiết thực nhất trong việc cứu bóng đá Việt thoát đáy! Cần thêm nhiều giải bóng đá học đường Chắc em là người nhỏ tuổi nhất viết bài này? Em viết bài này vì em là người hâm mộ của bóng đá Việt Nam đã lâu. Tuy tuổi em còn nhỏ nhưng em đã xem bóng đá Việt Nam 5 năm rồi. Em xin góp một số ý kiến: 1. Nền bóng đá trẻ của Việt Nam còn khá yếu. Chúng ta chỉ có một số lò đào tạo uy tín tại Việt Nam như: HAGL - Arsenal JMG, SLNA, Đồng Tháp, Hà Nội T&T, Viettel và một vài CLB khác. Chúng ta cần thực hiện kế hoạch đào tạo trẻ dài hạn cho những CLB trên toàn hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cần bắt buộc mỗi năm có bao nhiêu cầu thủ trẻ lên đội 1 của CLB. 2. Tổng cục TDTT cần kết hợp với Bộ GD-ĐT lập nên nhiều giải bóng đá học đường cho học sinh các khối học hơn. Theo em biết, nhiều học sinh chúng em muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng rào cản quá lớn là chúng em ít khi được tham gia các giải bóng đá học đường... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận