23/01/2020 17:36 GMT+7

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Chỉ còn 1 ngày nữa đến giao thừa, các trận địa pháo hoa tại các điểm Hà Nội bắt đầu được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô.

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 1.

Sáng nay 29 tháng Chạp âm lịch, các trận địa pháo hoa đã được lắp đặt tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội - Ảnh: MAI THƯƠNG

Chỉ còn 1 ngày nữa đến đêm giao thừa, các trận địa pháo hoa tại các điểm Hà Nội bắt đầu được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô.

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã (6 điểm tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp). Thời gian bắn là 15 phút, kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm có khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hai Bà Trưng); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); công viên Thống Nhất (quận Đống Đa); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); thành cổ Sơn Tây.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm bán đảo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa); đông - nam hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình); trung tâm thương mại Vincom (quận Long Biên); công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); công viên hồ Nhân Chính (quận Thanh Xuân); cầu Sông Pheo (quận Bắc Từ Liêm); công viên hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai).

Ngoài ra, nhiều quận huyện tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở sân vận động trung tâm như Thanh Trì, Sóc Sơn, Đông Anh, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức.

Sáng 23-1, công tác lắp đặt các hệ thống trận địa pháo hoa đã được triển khai tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao như khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 2.

Năm 2019, 500 quả pháo đã được bắn tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân trong 15 phút - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 3.

Do không gian rộng, thoáng, người dân ở quanh khu vực Hồ Tây hay quận Ba Đình đều có thể ngắm pháo hoa tầm cao tại vườn hoa Lạc Long Quân, với địa điểm lắp đặt ở trước Bến Hàn Quốc, Hồ Tây - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 4.

Toàn bộ kinh phí của hoạt động này đều được xã hội hóa - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 5.

Các dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được các chiến sĩ lắm đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 6.

Trận địa tầm cao được chia thành 25 dàn, mỗi dàn 20 quả và trận địa tầm thấp chia thành hơn 60 dàn, mỗi dàn 20 quả - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 7.

Để đảm bảo nguyên tắc an toàn cho trận địa pháo hoa cũng như những người dân đi lại qua khu vực này, các trận địa pháo hoa luôn được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 8.

Các bệ phóng được cố định chặt bằng dây thừng, để pháo cố định và đi đúng hướng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 9.

Địa điểm bắn đều đã được dựng hàng rào, che phông bạt và có lực lượng canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cận cảnh trận địa pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa - Ảnh 10.

Người dân Thủ đô háo hức chờ thời điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đón năm mới 2020 - Ảnh: MAI THƯƠNG

Miền Tây bắn pháo hoa giao thừa nhiều nơi Miền Tây bắn pháo hoa giao thừa nhiều nơi

TTO - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay người dân miền Tây sẽ có dịp xem bắn pháo hoa bởi nhiều địa phương trong vùng có tổ chức hoạt động này tại nhiều điểm để phục vụ bà con vui tết.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên