18/12/2016 08:38 GMT+7

Cận cảnh người dân Bình Định khốn khổ trong nước lũ

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Nước mênh mông nhấn chìm nhà cửa, trường học, ruộng vườn... Nhiều tuyến đường thôn tại Bình Định ngập sâu gần 2 mét, người dân chỉ có cách dùng phao, xuồng để đi lại.

Một trường tiểu học ở huyện Tuy Phước ngập gần đến đầu người dân - Ảnh: HỮU KHOA
Một trường tiểu học ở huyện Tuy Phước ngập gần đến đầu người dân - Ảnh: HỮU KHOA

Từ chiều 17-12 đến sáng 18-12, nhiều nơi tại khu vực tỉnh Bình Định dù đã ngớt mưa nhưng trên địa bàn tỉnh nước lũ vẫn còn ngập sâu. Nhiều nhà dân tại huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn vẫn còn bị cô lập do lũ. 

Hàng trăm gia cầm chết và nhiều lúa giống của bà con bị hư hỏng do lũ gây ra, cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Dáng Hồng - ngụ khu vực Huỳnh Kim, P.Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Hồi giờ chưa có năm nào như năm nay, mọi năm đến thời điểm này là không còn lũ nữa, năm nay lũ về muộn và lớn khiến bà con trở tay không kịp. Nuôi đàn gà cả trăm con chuẩn bị bán lấy tiền tiêu Tết nhưng bị nước lũ làm chết gần hết, Tết này biết lấy tiền đâu mà ăn”.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường của các xã khu đông của huyện Tuy Phước, Thị trấn Diêu Trì… đều không thể đến được bằng đường bộ do nước ngập quá sâu, người dân phải dùng xuồng, phao để vận chuyển thức ăn, đồ dùng sinh hoạt về nhà.

Anh Phạm Tấn Quang (Thôn Diêu Trì, Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dùng phao đi lại trong nhà do lũ ngập sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Anh Phạm Tấn Quang (Thôn Diêu Trì, Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dùng phao đi lại trong nhà đã ngập sâu ngang tường do lũ - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều nhà dân tại thôn Luật Lễ, Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị sạt lỡ xuống song - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều nhà dân tại thôn Luật Lễ, Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị sạt lở xuống sông - Ảnh: HỮU KHOA
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (huyện Tuy Phước) phải bám vào hàng rào để di chuyển về nhà trong dòng nước ngập sâu và chảy mạnh - Ảnh: HỮU KHOA
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (huyện Tuy Phước) phải bám vào hàng rào để di chuyển về nhà trong dòng nước ngập sâu và chảy mạnh - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều tuyến đường vào thôntại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước ngập sâu hơn 2m - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều tuyến đường thôn tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước ngập sâu hơn 2m - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều hộ chăn nuôi bò tại Thị xã An Nhơn phải dẫn bò ra đường quốc lộ tránh nước - Ảnh: HỮU KHOA
Các hộ chăn nuôi bò tại Thị xã An Nhơn phải dẫn bò ra đường quốc lộ tránh nước - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều vật nuôi như gà vịt của người dân không có nơi “tá túc” do nước ngập sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Gà vịt của người dân không có nơi “tá túc” do nước ngập sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Cô Nguyễn Thị Dáng Hồng (phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, Bình Định) phải dùng dây kéo khi đi lại trong nhà vì sợ nước lũ cuốn - Ảnh: HỮU KHOA
Cô Nguyễn Thị Dáng Hồng (phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn, Bình Định) phải dùng dây kéo khi đi lại trong nhà vì sợ nước lũ cuốn - Ảnh: HỮU KHOA
Gà sống trên mái nhà do nước ngập sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Gà sống trên mái nhà do nước ngập sâu - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều nhà dân (P.Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị cô lập do lũ - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều nhà dân (P.Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị cô lập do lũ - Ảnh: HỮU KHOA
Nước ngập đến đầu rồng tại một ngôi miếu ở (P.Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - Ảnh: HỮU KHOA
Nước ngập đến đầu rồng tại một ngôi miếu ở P.Nhơn Hoà, Thị xã An Nhơn - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều hộ dân thiếu lương thực do nước cô lập - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều hộ dân thiếu lương thực do nước cô lập - Ảnh: HỮU KHOA
HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên