
Điện Cần Chánh đang được hình thành trong Tử Cấm thành Huế - Ảnh: NGUYỄN DO
Điện Cần Chánh được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long. Đây là một trong những công trình quan trọng bậc nhất thuộc Tử Cấm thành, từng là nơi vua thiết thường triều, tiếp sứ thần và tổ chức các nghi lễ quan trọng.
Năm 1947, ngôi điện bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng. Sau nhiều năm nghiên cứu, điện Cần Chánh hiện đang trong quá trình tu bổ, phục hồi.
Sau khi hoàn tất công đoạn gia cố nền móng để đảm bảo độ bền vững, đơn vị thi công hiện đang tiến hành lắp dựng hệ khung gỗ. Đến nay, hình hài điện Cần Chánh đã bắt đầu lộ diện giữa Tử Cấm thành.
Mỗi ngày tại khu vực điện có hàng chục nhân công tham gia vận chuyển cấu kiện gỗ và lắp dựng bộ khung. Cùng lúc đó, tại nhà xưởng, nhiều thợ lành nghề cũng đang tất bật chế tác các cấu kiện để chuyển đến công trường.
Theo thiết kế, điện Cần Chánh được phục hồi với quy mô: chính điện gồm 5 gian 2 chái kép, tiền điện gồm 7 gian 2 chái đơn và phần mái hiên gồm 9 gian; tổng diện tích mặt bằng công trình chính rộng hơn 1.400m2.
Hiện tại, bộ khung gồm 90 cột gỗ lim (trong đó công trình chính có 80 cột) cùng các cấu kiện khác đang dần thành hình.
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết điện Cần Chánh là công trình đặc biệt quan trọng, để có đủ tư liệu cho việc phục hồi, trung tâm đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước nghiên cứu trong nhiều năm qua.
Ông Trung chia sẻ trung tâm và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 11-2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Song song đó, phương án tổ chức các hoạt động bên trong điện cũng đang được nghiên cứu.
Ngoài việc ghi chép nhật ký công trình hay chụp ảnh thông thường, đây là dự án đầu tiên tại quần thể di tích cố đô Huế được lắp đặt hệ thống ghi hình time-lapse (tua nhanh thời gian) nhằm lưu giữ toàn bộ quá trình hình thành ngôi điện.
"Những thước phim này sẽ được lưu trữ cho hậu thế và công bố rộng rãi để giới thiệu đến cộng đồng về kỹ thuật phục hồi di tích của chúng ta", ông Trung nói.
Dự án "Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh" có tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng, được tổ chức động thổ vào cuối năm 2024, thi công tháng 4-2025. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2029.
Theo quyết định phê duyệt, công trình sẽ được tu bổ, phục hồi tổng thể từ phần nền móng đến việc phục hồi toàn bộ hệ khung gỗ, hệ mái, vách ván, liên ba bằng gỗ lim nhóm II.
Đồng thời, toàn bộ hệ khung gỗ, hệ mái và vách ván sẽ được sơn son thếp vàng; riêng hai chái Đông - Tây được phục hồi bằng kỹ thuật sơn son thếp bạc phủ hoàng kim.
Một số hình ảnh phục dựng điện Cần Chánh:

Toàn cảnh công trường phục hồi điện Cần Chánh, nằm giữa Tử Cấm thành Huế - Ảnh: THÙY TRANG

Bộ khung chính điện Cần Chánh với hàng chục cột gỗ lim đang dần thành hình, tái hiện quy mô 5 gian 2 chái kép của công trình từng bị phá hủy gần 80 năm trước - Ảnh: NGUYỄN DO

Những tấm pa nô ảnh tư liệu tái hiện không gian điện Cần Chánh xưa được dựng dọc hàng rào công trường, giúp du khách hình dung diện mạo di tích trước khi bị phá hủy năm 1947. Phía trên là camera time-lapse được lắp đặt để ghi lại quá trình thi công - Ảnh: NGUYỄN DO

Hàng cột gỗ lim mới dựng bên cạnh các hạng mục cũ đang tồn tại, tạo nên khung cảnh giao thoa giữa dấu tích xưa và công trình đang hồi sinh - Ảnh: NGUYỄN DO

Hệ thống chân tảng đá giúp nâng đỡ và bảo vệ các cột gỗ lớn khỏi độ ẩm, mối mọt - Ảnh: NGUYỄN DO

Chi tiết đầu kèo chạm khắc hoa văn được sơn son chuẩn bị lắp đặt - Ảnh: NGUYỄN DO.

Nhóm công nhân đang thi công để kịp tiến độ gác mái, dự kiến vào tháng 10 tới - Ảnh: NGUYỄN DO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận