09/09/2022 11:40 GMT+7

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài 'Tham mưu tốt - Dân vận khéo'

Bài: KIM ANH -  Ảnh: HỮU HẠNH
Bài: KIM ANH - Ảnh: HỮU HẠNH

TTO - Sáng 9-9, Hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM năm 2022 do Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức đã diễn ra.

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 1.

Các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm đợt 1 ngay sau chương trình khai mạc hội thi

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay, hội thi được kỳ vọng khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chính quyền, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia, đóng góp các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp.

Qua đó thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp" của thành phố.

Thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 2.

Các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm đợt 1, ngay sau chương trình khai mạc hội thi

Ông Hoan nói tiêu chí đánh giá của hội thi cũng rất đơn giản và đã được thể hiện đầy đủ ngay trong tên gọi chính là cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo". 

Như vậy, các giải pháp được đề xuất sẽ không chỉ thiên về dân vận khéo mà còn mang tính định hướng, khả thi, đem lại hiệu quả lâu dài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông qua việc tham mưu đúng, trúng và phù hợp.

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu khai mạc hội thi

Hưởng ứng hội thi, anh Mai Trọng Thắng - bí thư Quận Đoàn 7 - cho biết cán bộ, công chức, viên chức trẻ là những người có trí tuệ, nắm bắt nhanh cái mới, thích mạo hiểm, có nhiều sáng tạo và tích hợp được đầy đủ các yếu tố của thời đại mới sẽ đáp ứng tốt yêu cầu đang đặt ra.

Vì vậy việc sử dụng lực lượng công chức, viên chức, trí thức trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi đây là lực lượng tạo động lực cho việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng tại địa phương.

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 4.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Thành Đoàn, báo Tuổi Trẻ và các ban ngành, đoàn thể nhấn nút khai mạc hội thi

Hội thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chính quyền, Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM từ cấp phó trưởng phòng, ban (hoặc tương đương) trở xuống. 

Có hai bảng thi gồm: công tác tại khối các cơ quan chính quyền (bảng A), công tác tại khối các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (bảng B).

Thi trực tuyến trên Tuổi Trẻ Online

Vòng loại hội thi diễn ra ba đợt trực tuyến trên báo Tuổi Trẻ Online (http://danvankheo.tuoitre.vn). Đợt 1 (từ 9-9 đến 13-9), đợt 2 (14-9 đến 18-9), đợt ba (19-9 đến 23-9).

Mỗi đợt thi có 25 câu hỏi trắc nghiệm, tổng thời gian làm bài 20 phút. Hết thời gian, hệ thống tự động ghi nhận điểm của thí sinh. Mỗi lượt thi tối đa 50 điểm. Thời gian là yếu tố phụ để xét vị trí trên bảng xếp hạng khi các thí sinh trùng điểm.

Mỗi thí sinh được thi tối đa ba lượt cho từng đợt. Hệ thống sẽ ghi nhận số điểm cao nhất của thí sinh trong ba lượt thi tại mỗi đợt.

Mỗi bảng thi sẽ chọn 20 thí sinh có tổng số điểm cao nhất sau vòng thi trắc nghiệm vào chung kết, bốc thăm để thực hiện một sáng kiến, giải pháp.

Thí sinh gửi bài viết không quá 1.500 từ về ban tổ chức hội thi theo địa chỉ: tandatbandanvan@gmail.com và gửi trực tiếp về Phòng Dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM trước ngày 7-10.

Vòng chung kết xếp hạng sẽ là phần tranh tài của sáu thí sinh có điểm trung bình cao nhất của mỗi bảng thi. Dự kiến bảng A thi ngày 5-11, bảng B thi ngày 12-11.

Cán bộ TP.HCM bắt đầu tranh tài Tham mưu tốt - Dân vận khéo - Ảnh 6.

Hai thí sinh có thời gian thi nhanh nhất và nhiều câu trả lời đúng nhất trong phần thi trắc nghiệm ngay sau lễ khai mạc hội thi

Tham mưu và dân vận tốt: hiệu quả công việc nâng lên Tham mưu và dân vận tốt: hiệu quả công việc nâng lên

TTO - Hôm nay (9-9), Hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" TP.HCM bắt đầu, kỳ vọng về sự thay đổi và nâng cao chất lượng tham mưu và kỹ năng dân vận của cán bộ trong công việc hằng ngày.

Bài: KIM ANH - Ảnh: HỮU HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên