19/01/2018 16:07 GMT+7

Cán bộ nghỉ hưu là tấm gương sáng để thế hệ sau noi theo

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Trung tướng Phạm Văn Dỹ, chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh như vậy trong buổi gặp mặt với hơn 700 cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7 sáng 19-1.

Cán bộ nghỉ hưu là tấm gương sáng để thế hệ sau noi theo - Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ - chính ủy Quân khu 7 thông tin về tình hình trong nước, thế giới, kết quả xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7... trong năm 2017 - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Bên cạnh việc thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp chuẩn bị đón xuân đến các đại biểu, trung tướng Phạm Văn Dỹ thông tin về tình hình trong nước, khu vực và thế giới, kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7… trong năm 2017.

Trung tướng Phạm văn Dỹ khẳng định cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác là lực lượng chính trị quan trọng, là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý giá về xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân..., đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ sau noi theo.

Thay mặt thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, trung tướng Phạm Văn Dỹ ghi nhận công lao, các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.  Trung tướng Dỹ cho biết Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn mong muốn cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên