07/08/2014 17:27 GMT+7

Cán bộ giả chữ ký để bán đất của người khác

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Tổng số tiền Hồ Quyết Thắng, giám đốc BQL dự án Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân là 681,5 triệu đồng.

Ngày 7-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quyết Thắng (39 tuổi) - giám đốc ban quản lý dự án Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2004, Trần Anh Dũng, Lê Hoàng Tuấn, Vũ Hồng Hà mua 5.200m2 đất của ông Nguyễn Văn Tám và nhờ Thắng làm thủ tục chuyển tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Thắng đã giả chữ ký của ông Tám để chuyển nhượng phần đất diện tích 3.900m2 cho những người khác với số tiền 331,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Thắng còn giả chữ ký của Lê Hoàng Tuấn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tuấn đứng tên cho người khác lấy 350 triệu đồng. Tổng số tiền Thắng lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân là 681,5 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Đình Quế, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường kiêm giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, cho biết chưa nhận được văn bản từ cơ quan chức năng nên ông Thắng vẫn đảm nhiệm công việc bình thường.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên