06/07/2022 16:36 GMT+7

Cán bộ địa chính xã thản nhiên nằm xem điện thoại trong xe khi bị đo nồng độ cồn

PHÚC QUÂN – M.V
PHÚC QUÂN – M.V

TTO - Cán bộ địa chính xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nằm trong xe xem điện thoại, sau đó tự ý rời hiện trường để né đo nồng độ cồn.

Cán bộ địa chính xã thản nhiên nằm xem điện thoại trong xe khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 1.

Ông Đỗ Duy Viễn, cán bộ địa chính xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), nằm trong xe khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh: P.Q.

Ngày 6-7, Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang thực hiện các thủ tục để xử phạt chủ xe có hành vi cố thủ trong xe khi bị đề nghị đo nồng độ cồn. Cụ thể, tối 5-7, trên quốc lộ 20 đoạn qua phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề.

Khoảng 20h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe ôtô con mang biển kiểm soát 49A - 434.77 do ông Đỗ Duy Viễn (ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đi trên quốc lộ 20. Sau khi dừng xe, ông Viễn khóa cửa ngồi trong xe không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Theo đoạn video do lực lượng làm nhiệm vụ ghi lại, ông Viễn thản nhiên nằm trong xe xem điện thoại và không hợp tác đề nghị đo nồng độ cồn. Ông Đỗ Duy Viễn là cán bộ địa chính xã Đại Lào.

Cán bộ địa chính xã thản nhiên nằm xem điện thoại trong xe khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 2.

Chiếc xe của ông Đỗ Duy Viễn bị niêm phong để xử lý - Ảnh: P.Q.

Khi đang bị lập biên bản vi phạm hành chính, ông Viễn bất ngờ giật giấy tờ xe trên tay cảnh sát giao thông rồi khóa xe rời đi khỏi khu vực kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã chờ ông Viễn quay lại làm việc trong 2 giờ. Tuy nhiên, ông Viễn không quay lại. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Madaguoi đã niêm phong xe ông Viễn để xử lý.

Sai phạm trong quản lý đất đai ở Bảo Lộc, Bảo Lâm: Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm Sai phạm trong quản lý đất đai ở Bảo Lộc, Bảo Lâm: Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm

TTO - Đó là ý kiến của một số nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc trước những sai phạm trên diện rộng trong quản lý đất đai, xây dựng ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

PHÚC QUÂN – M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên