28/04/2021 21:59 GMT+7

Campuchia tiếp tục 'lập kỷ lục' với 698 ca mắc COVID-19 trong ngày

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Số ca mắc COVID-19 trong ngày tại Campuchia tiếp tục lập kỷ lục với 698 người có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 28-4, 6 người tử vong.

Campuchia tiếp tục lập kỷ lục với 698 ca mắc COVID-19 trong ngày - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân ở Phnom Penh - Ảnh: Khmer Times

Theo báo Khmer Times, thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi tập trung dịch với 558 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm 1 công dân Trung Quốc.

Tiếp đó là tỉnh Kandal với 72 ca mới, Banteay Meanchey với 43 ca (gồm 15 người Indonesia) và Sihanoukville có 16 ca. Các tỉnh Kampong Speu, Takeo, Pursat... cũng ghi nhận từ 2 đến 3 ca. Một ca nhập khẩu từ Thái Lan.

Như vậy, số lượng ca COVID-19 của Campuchia đã tăng lên 11.761.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế nước này xác nhận 994 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số phục hồi của cả nước lên 4.698. Đây là lần hiếm hoi số ca khôi phục vượt số ca mới kể từ sau đợt lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2.

Tuy nhiên, số người chết cũng tăng lên con số 88, với 6 ca tử vong nữa được xác nhận vào ngày 28-4.

Trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Phnom Penh đã được tuyên bố là khu vực đỏ và khu vực cam, nhiều người lo ngại các ca bệnh sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi chính quyền triển khai các bộ xét nghiệm nhanh và năng lực xét nghiệm được cải thiện, các cơ chế khóa tốt hơn được đưa vào áp dụng.

Trong thông báo phát tối 27-4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen yêu cầu tất cả người dân tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal đều phải tiêm ngừa vắc xin COVID-19. Việc tiêm chủng sẽ bắt đầu với những người từ 18 tuổi trở lên, sinh sống tại các khu vực đỏ thuộc Phnom Penh và tỉnh Kandal, bao gồm cả người nước ngoài.

Campuchia quy định khu vực cam là những điểm có khả năng kiểm soát lây nhiễm ở mức trung bình, trong khi khu vực vàng là những nơi chỉ có một vài ca lây nhiễm được ghi nhận. Các khu vực đỏ là những nơi bị đánh giá có tình trạng lây nhiễm dịch trong cộng đồng nghiêm trọng.

Campuchia có thêm 508 ca COVID-19, Phnom Penh bớt người nhiễm virus Campuchia có thêm 508 ca COVID-19, Phnom Penh bớt người nhiễm virus

TTO - Campuchia ngày 27-4 ghi nhận thêm 508 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 11.063.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên